|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Hội nghị Mỹ - Trung kết thúc sau 90 phút đàm phán

11:36 | 29/06/2019
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc cuộc họp kín, theo CNN.
Screen Shot 2019-06-29 at 11

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: CNN.

Vẫn chưa có thông báo nào về những gì đã được thỏa thuận, hoặc thậm chí liệu có bất kì thỏa thuận nào đạt được hay không.

Thời gian diễn ra cuộc họp kéo dài tới 90.

Trước hội nghị, ông Trump cho biết ông sẵn sàng với một thỏa thuận thương mại với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, "một điều vĩ đại", khi hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán cấp cao có thể làm giảm căng thẳng hoặc đẩy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới vào cuộc chiến thương mại sâu sắc hơn.

"Tôi thực sự nghĩ chúng tôi đã rất thân thiết và sau đó một điều gì đó đã xảy ra khi mọi thứ trượt khỏi đường ray và bây giờ chúng tôi đang tiến lại gần nhau hơn một chút", ông Trump nói bên lề Hội nghị G20 ở Osaka, miền tây Nhật Bản .

"Tuy nhiên, nó sẽ được ghi vào lịch sử nếu chúng ta có thể đạt được một thỏa thuận thương mại công bằng. Chúng tôi hoàn toàn cởi mở với nó ...", ông Trump nói.

"Tôi nghĩ đây sẽ là một cuộc họp rất hữu ích và chúng ta có thể tiếp tục làm một điều gì đó thực sự vĩ đại", ông nói thêm.

Ông Trump đang gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cuộc họp chính thức cuối cùng của ông tại G20, 2019.

Lyly Cao

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).