|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tân Hoa xã: Mỹ - Trung thống nhất mở lại các cuộc đàm phán, tạm hoãn áp thuế quan mới

12:13 | 29/06/2019
Chia sẻ
Hãng thông tấn quốc gia Trung Quốc, Tân Hoa xã đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý nối lại các cuộc đàm phán thương mại bị đình trệ.
138184174_15617836668361n

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Tân Hoa xã.

"(Hai nhà lãnh đạo) đã thống nhất Trung Quốc và Mỹ nên nối lại các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau", Tân Hoa xã đưa tin ngay sau khi hội nghị kéo dài 90 phút giữa ông Tập và ông Trump kết thúc hôm 29/6.

Theo Tân Hoa Xã, ông Trump đồng ý không áp thuế quan mới đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc trong khi các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra. Các nhóm đàm phán kinh tế và thương mại của hai nước sẽ thảo luận về những vấn đề cụ thể.

Nhà lãnh đạo Mỹ đã đe dọa sẽ tăng thuế lên 25% đối với hàng tỉ USD giá trị hàng xuất khẩu của Trung Quốc nếu cuộc đàm phán thất tại. 

Hiện tại vẫn chưa có xác nhận nào từ phái đoàn Mỹ về các chi tiết những điều được thống nhất trong cuộc họp, nhưng ông Trump nói rằng các cuộc đàm phán với Trung Quốc đã trở lại trên đường ray sau cuộc họp.

Dự kiến kết quả cuộc họp giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được công bố vào 15h30 (giờ địa phương).

Lyly Cao