|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Biden khoét sâu vào bê bối thuế của ông Trump trước giờ tranh luận

08:37 | 30/09/2020
Chia sẻ
Vài giờ trước cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Trump, ứng viên Joe Biden đã công bố tờ khai thuế năm 2019 đồng thời kêu gọi ông Trump làm điều tương tự.

Cựu Phó Tổng thống Joe Biden công bố tờ khai thuế chỉ vài giờ trước khi lên sân khấu tranh luận cùng Tổng thống Trump. Động thái mới cũng diễn ra hai ngày sau khi New York Times đưa tin ông Trump chỉ trả 750 USD thuế thu nhập liên bang trong năm 2016 và 2017 và gần như không đóng thuế trong hơn 10 năm trước đó.

Tờ khai thuế của ông Biden cho thấy ông và vợ là bà Jill Biden đã đóng hơn 346.000 USD thuế thu nhập liên bang cùng các khoản thanh toán khác trong năm 2019 cho tổng thu nhập gần 985.000 USD.

Sau đó, hai vợ chồng ứng viên Joe Biden đệ đơn xin hoàn thuế gần 47.000 USD mà họ cho là đã đóng vượt mức cho chính phủ.

Ông Biden tìm kiếm lợi thế chính trị từ bê bối thuế của Tổng thống Trump trước giờ tranh luận - Ảnh 1.

Sân khấu tranh luận trước giờ G. (Ảnh: AP)

Bà Kate Bedingfield - Phó Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden, chia sẻ với báo chí: "Đây là một động thái minh bạch mang tính lịch sử nhằm mang lại cho người dân Mỹ niềm tin đã mất rằng các nhà lãnh đạo sẽ quan tâm đến họ chứ không phải lợi ích của bản thân".

"Tổng thống Trump hãy công khai hồ sơ thuế đi, nếu không thì đừng nói gì cả", bà Bedingfield nói tiếp.

Trước đó, chỉ vài giờ sau bài báo của New York Times hôm 27/9, cửa hàng trực tuyến của ông Biden đã nhanh tay bán những miếng dán "Tôi đóng thuế nhiều hơn Donald Trump" chế nhạo bê bối thuế của đương kim Tổng thống Trump. Giá của miếng dán là 7,5 USD/cặp.

Sau đó, vào ngày 28/9, trang Facebook chính thức của ông Biden còn chia sẻ một liên kết trỏ về trang web Trump Tax Calculator (Máy tính Thuế Trump) để tính mức thuế mà một người phải đóng nhiều hơn con số 750 USD của ông Trump.

Máy tính sẽ tự động trừ đi 750 USD từ con số được nhập vào. Ví dụ, nếu một người đóng 10.000 USD thuế thu nhập liên bang thì máy tính sẽ cho biết người này đóng thuế nhiều hơn ông Trump 9.250 USD.

Khi hơn một triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm và không còn nhiều thời gian để thay đổi ý kiến hoặc tác động đến các cử tri chưa quyết định bầu cho ai, thành công hay thất bại phụ thuộc khá nhiều vào ba cuộc tranh luận của hai ứng viên tổng thống.

Cuộc tranh luận đầu tiên kéo dài 90 phút sẽ bắt đầu vào 21h ngày 29/9 theo giờ Mỹ (tức khoảng 8h sáng ngày 30/9 theo giờ Việt Nam) và do người dẫn chương trình Chris Wallace của Fox News điều phối. Địa điểm tổ chức tranh luận là Đại học Case Western Reserve tại thành phố Cleveland, bang Ohio.

Nhà tổ chức cho biết sẽ có khoảng 80 khán giả, bao gồm gia đình, nhân viên chiến dịch của hai ứng viên, người dẫn chương trình, nhân viên y tế, an ninh và báo chí.

Theo Reuters, động thái công khai hồ sơ thuế của ông Biden trước thềm cuộc tranh luận cho thấy cựu Phó Tổng thống Mỹ đang tìm kiếm lợi thế chính trị trong một vấn đề có thể đánh động đến cử tri Mỹ: Một ông trùm bất động sản giàu sụ trở thành chính trị gia nhưng thường xuyên tránh nộp thuế thu nhập liên bang.

Một cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos công bố hôm 29/9 cho thấy 2 trong 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho hay họ không nghĩ ông Trump đã đóng "đủ thuế" và 3 trong 10 nghị sĩ Đảng Cộng hòa lo ngại rằng tình hình tài chính cá nhân có thể tác động đến quyết định của ông Trump trên cương vị tổng thống.

Tuy nhiên, một cuộc thăm dò riêng của Reuters/Ipsos cho thấy 88% đảng viên Đảng Cộng hòa đã đăng kí bỏ phiếu vẫn ủng hộ ông Trump hơn đối thủ Biden.

Yên Khê