|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ông Biden bình tĩnh trước biến chủng Omicron: Không phong tỏa, không bắt buộc tiêm vắc xin

08:05 | 03/12/2021
Chia sẻ
Hôm 2/12, bất chấp sự xuất hiện của biến chủng Omicron, Tổng thống Biden cho biết kế hoạch chống COVID-19 của Mỹ trong mùa đông tới sẽ không bao gồm các đợt phong tỏa mới và không mở rộng yêu cầu tiêm vắc xin bắt buộc.

Kế hoạch mới giữa lúc Mỹ có ít nhất hai ca nhiễm Omicron

Hôm 2/12, Tổng thống Biden đã công bố kế hoạch chống COVID-19 mới nhất của Mỹ cho các tháng mùa đông năm nay. Ông Biden nói: "Chúng ta sẽ không phong tỏa hay tạm ngừng hoạt động, mà chỉ tăng cường tiêm chủng diện rộng và xét nghiệm nhiều hơn".

"Trong khi các yêu cầu tiêm chủng liên bang của tôi đang được tòa án xem xét, kế hoạch mới sẽ không mở rộng hoặc bổ sung các quy định này vào hạng mục bắt buộc…", vị tổng thống Đảng Dân chủ tiếp tục.

Chính quyền ông Biden hy vọng sẽ tăng số lượng người Mỹ đã tiêm mũi vắc xin tăng cường. Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid sẽ liên hệ với hơn 60 triệu người đang sử dụng Medicare, hầu hết là người cao tuổi, để nhắc họ đi tiêm mũi bổ sung.

Kế hoạch mới của Nhà Trắng được công bố sau khi giới chức y tế phát hiện ít nhất hai trường hợp nhiễm siêu biến chủng Omicron tại bang California và Minnesota trong tuần này.

Các quan chức y tế tại Mỹ cũng như trên khắp thế giới đang lo ngại rằng biến chủng Omicron có thể lây lan mạnh mẽ hơn và làm suy yếu khả năng bảo vệ của vắc xin ở một mức độ nào đó.

Khá nhiều nước châu Âu đã tái áp dụng các biện pháp hạn chế để chống lại làn sóng lây nhiễm mới. Áo đã ban hành lệnh phong tỏa toàn quốc, Hà Lan buộc những doanh nghiệp như nhà hàng phải đóng cửa sớm và Đức cấm hầu hết doanh nghiệp chưa được tiêm phòng hoạt động, ngoại trừ các tiệm tạp hóa, hiệu thuốc và tiệm bánh mì.

Ông Biden bình thản trước biến chủng Omicron: Không phong tỏa, không bắt buộc tiêm ngừa vắc xin - Ảnh 1.

Tổng thống Biden công bố kế hoạch chống COVID-19 trong mùa đông tới, ngày 2/12. (Ảnh: Reuters).

Chưa cần thực hiện các biện pháp bổ sung

Theo CNBC, Nhà Trắng đang yêu cầu các doanh nghiệp có từ 100 nhân viên trở lên tự nguyện thực hiện yêu cầu của chính phủ là đưa nhân viên đi tiêm ngừa hoặc xét nghiệm hàng tuần trước ngày 4/1 năm sau.

Tháng trước, do lo ngại về mặt hiến pháp, một tòa án phúc thẩm cấp liên bang đã tạm dừng chính sách này để đánh giá lại. Chính quyền ông Biden cho biết các quy định nêu trên đều có cơ sở pháp lý vững chắc, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ sớm thắng kiện.

Cũng theo chia sẻ của ông Biden, mục tiêu của Washington là tiếp tục cho trẻ em đến trường bằng cách triển khai hàng trăm phòng tiêm chủng gia đình tại các trung tâm y tế cộng đồng. Qua đó, phụ huynh có thể dễ dàng tiêm ngừa cho con cái hơn.

"Chúng tôi muốn bọn trẻ tiếp tục đến trường và sẽ thực hiện các biện pháp mới để đảm bảo mục tiêu này. Tuy nhiên, một lần nữa tôi phải nhắc lại rằng, tiêm phòng là cách tốt nhất để bảo vệ các con của bạn", ông Biden nhấn mạnh.

Kế hoạch mới nhất cũng bao gồm việc mở rộng xét nghiệm COVID-19 miễn phí tại nhà. Theo Tổng thống Biden, những người dân Mỹ có bảo hiểm tư nhân sẽ được hoàn trả tiền sau khi thực hiện xét nghiệm và chính phủ sẽ phân phát 50 triệu kit xét nghiệm miễn phí đến các trung tâm y tế và phòng khám nông thôn cho những người không có bảo hiểm.

Ông Biden nhấn mạnh, chính phủ Mỹ tin rằng thực hiện các biện pháp bổ sung vào lúc này là không cần thiết. Song, Nhà Trắng vẫn đang phác thảo các kế hoạch dự phòng để phát triển vắc xin mới và tiêm mũi tăng cường nếu chúng cần thiết để chống lại biến chủng Omicron.

"Chúng tôi đang làm việc với Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson để nghiên cứu các kế hoạch dự phòng cho vắc xin hoặc mũi tiêm tăng cường", ông Biden cho hay. "Tôi cũng đã chỉ đạo FDA và CDC sử dụng quy trình phê duyệt nhanh nhất hiện nay, nhưng không ăn bớt bước nào, để đánh giá và phê duyệt vắc xin nếu cần".

Từ tuần tới, Mỹ cũng sẽ yêu cầu khách du lịch quốc tế (bất luận đã tiêm vắc xin hay chưa) phải xét nghiệm trong 24 giờ trước khi khởi hành đến Mỹ. Chính quyền cũng đang mở rộng yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc đối với các chuyến bay nội địa và phương tiện công cộng cho đến ngày 18/3 năm sau.

"Trong cuộc chiến chống COVID-19, chúng ta hiện đang ở một vị trí thuận lợi hơn so với một năm trước", ông Biden tuyên bố.

Khả Nhân