Nước nào xuất khẩu nhiều nhôm và thép sang Mỹ nhất, Việt Nam có lọt top?
Thép
Trò chuyện với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One hôm 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ công bố mức thuế quan 25% lên thép và nhôm nhập khẩu vào hôm nay (ngày 10/2).
Nền kinh tế Mỹ ngày nay không còn tập trung vào lĩnh vực sản xuất như trong quá khứ, nhưng mỗi năm vẫn tiêu thụ hàng chục triệu tấn thép. Cho nên, siêu cường số một thế giới vẫn đều đặn nhập khẩu thép mỗi năm.
Thép nhập khẩu thường phục vụ cho các ngành công nghiệp như ô tô, hàng không vũ trụ, dầu mỏ và xây dựng. Thuế quan sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất trong các ngành này bởi kim loại nhập khẩu sẽ trở nên đắt đỏ hơn.
Đồng thời, các nhà sản xuất thép Mỹ cũng có khả năng sẽ tăng giá bán khi áp lực cạnh tranh từ các sản phẩm nhập khẩu giá rẻ giảm bớt, tờ CNN chỉ ra.
Theo Viện Sắt và Thép Mỹ, trong cả năm 2024, Canada là nước cung ứng nhiều thép nhất cho Mỹ. Nước láng giềng phía bắc xuất khẩu 5,95 triệu tấn thép sang Mỹ, giảm 5% so với năm trước đó.
Kế tiếp lần lượt là Brazil, Mexico, Hàn Quốc và Việt Nam. Tính chung năm 2024, Việt Nam xuất sang Mỹ 1,23 triệu tấn thép, tăng 143% so với năm 2023.
Hồi đầu tuần trước, Canada và Mexico đã đạt thỏa thuận tạm lùi thuế quan 25% đối với mọi hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ từ tháng 2 sang tháng 3. Chưa rõ liệu thuế quan mới về nhôm và thép có thuộc diện được tạm hoãn hay không.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump từng áp thuế quan 25% lên sản phẩm thép và 10% lên nhôm nhập khẩu, nhưng sau đó đã miễn thuế cho một số đối tác bao gồm Canada, Mexico và Brazil.
Vào thời điểm đó, Hàn Quốc phải chấp nhận tham gia một hệ thống hạn ngạch giới hạn khối lượng xuất khẩu để đổi lấy việc được miễn thuế thép của Mỹ, tờ ChosunBiz cho hay.
Sau này, Tổng thống Joe Biden đã đàm phán và cung cấp hạn ngạch miễn thuế cho Anh, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Thông báo mới đây của ông Trump chưa cho biết liệu những thỏa thuận về ngoại lệ và hạn ngạch trên sẽ bị vô hiệu hóa hay tiếp tục được giữ vững.
Nhôm
Dữ liệu chính thức của Mỹ cho thấy Canada cũng là nhà cung ứng nhôm lớn nhất của nước này, chiếm lần lượt 56% và 58% khối lượng nhôm nhập khẩu vào Mỹ năm 2023 và 2024.
Trong năm 2024, 4 quốc gia tiếp theo cung ứng nhiều nhôm cho Mỹ nhất là UAE, Trung Quốc, Hàn Quốc và Bahrain, nhưng không nước nào chạm được mốc 0,5 triệu tấn.
Có thể thấy rõ Canada có nguy cơ chịu thiệt nhất một khi các mức thuế quan kim loại mới của Mỹ được áp dụng.
Sau khi có thông tin về kế hoạch thuế quan của ông Trump, Bộ trưởng Bộ Đổi mới Canada Francois-Philippe Champagne đã bình luận trên mạng xã hội X.
Ông nhấn mạnh: “Thép và nhôm Canada đang hỗ trợ các ngành chủ chốt của Mỹ, từ quốc phòng, sản xuất tàu thuyền đến ô tô. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ Canada, người lao động và các ngành công nghiệp nước nhà”.
Còn về Trung Quốc, tuần trước ông Trump đã áp thuế bổ sung 10% lên mọi hàng hóa của nước này. Bắc Kinh đáp trả lại bằng các biện pháp thuế quan và phi thuế quan riêng, bao gồm siết kiểm soát một số kim loại hiếm.
Thuế quan Trung Quốc áp lên 14 tỷ USD hàng hoá Mỹ sẽ có hiệu lực từ ngày 10/2 và thị trường sẽ theo dõi sát sao liệu hai nước có thể đạt thỏa thuận trước đó hay không. Nếu không, có khả năng nhôm của Trung Quốc sẽ bị chồng thêm mức thuế 25% cùng với mức 10% áp dụng từ tuần trước.