Ông Trump sắp áp thuế quan đối ứng, cảnh báo ảnh hưởng đến 'tất cả mọi người'
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/08/crawl-20250208120056393-20250208120056409.jpg?width=700)
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại cuộc họp báo ở Phòng Bầu dục hôm 7/2. (Ảnh: Bloomberg).
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định sẽ công bố thuế quan đối ứng (reciprocal tariffs) vào tuần tới. Động thái mới có nguy cơ làm leo thang cuộc chiến thương mại giữa ông Trump và các đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ.
Ông chủ Nhà Trắng đưa ra thông báo trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba vào ngày 7/2. Ông Trump cảnh báo động thái này sẽ ảnh hưởng đến “tất cả mọi người” nhưng không nêu rõ các biện pháp ông dự định áp dụng.
“Tôi sẽ công bố thuế quan đối ứng vào đầu tuần tới để chúng ta được đối xử bình đẳng với các quốc gia khác. Chúng ta không cần nhiều hơn hay ít hơn”, ông Trump nhấn mạnh với các phóng viên tại Phòng Bầu Dục.
Vị tổng thống tiết lộ ông có kế hoạch tổ chức một cuộc họp báo về vấn đề trên. Theo lời ông Trump, cuộc họp có thể diễn ra vào ngày 10 hoặc 11/2.
Sau đó, tại một cuộc họp báo vào cuối ngày 7/2, ông Trump gợi ý thuế quan đối ứng có thể thay thế thuế quan phổ quát 10 - 20% mà ông muốn áp lên mọi hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ.
“Tôi nghĩ đó là cách công bằng duy nhất. Theo cách đó, không ai bị tổn hại. Họ đánh thuế chúng ta. Chúng ta tính thuế với họ. Cũng như nhau cả”, ông Trump bày tỏ. “Tôi dự tính áp thuế theo hướng đó thay vì đưa ra một mức thuế cố định”.
Tổng thống Mỹ nói thêm rằng chính quyền của ông đang cân nhắc riêng thuế quan nhắm vào ô tô nhập khẩu vào Mỹ. “Chúng tôi luôn suy tính đến vấn đề đó, đây là một vấn đề rất lớn”, ông nói.
Từ lâu, ông Trump và một số cố vấn cấp cao đã muốn áp dụng thuế quan đối ứng. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống, ông Trump từng hứa hẹn sẽ thúc đẩy một dự luật cho phép ông đánh thuế bất kỳ quốc gia nào áp thuế lên hàng hoá do Mỹ sản xuất với “mức thuế quan tương đương”.
Ông đặc biệt đề cập đến thuế giá trị gia tăng của Liên minh châu Âu (EU). Khối đồng tiền chung này áp thuế giá trị gia tăng tối thiểu 15% và mức thuế có thể tăng đáng kể với một số quốc gia.
Ông Trump và các cố vấn trước đây cũng từng gợi ý rằng Mỹ có thể sử dụng thuế quan để chống lại các rào cản thương mại phi thuế quan mà những quốc gia khác áp đặt. Tổng thống Mỹ lập luận rằng ông đang theo đuổi “một thoả thuận công bằng” cho người tiêu dùng Mỹ.
Tuy nhiên, giữa lúc khởi xướng thuế quan đối ứng, ông Trump cũng đề xuất các kế hoạch áp thuế quan toàn cầu, nhắm cụ thể vào EU, và áp đặt lệnh trừng phạt theo ngành đối với thép, dược phẩm, dầu mỏ và một số lĩnh vực quan trọng khác.
Các cố vấn của ông Trump cho biết lời đe doạ áp thuế mang lại cho Tổng thống Mỹ ưu thế đàm phán với các quốc gia khác về những vấn đề như nhập cư bất hợp pháp, buôn lậu ma tuý fentanyl và thâm hụt thương mại.
Hồi đầu tháng này, ông Trump đã tuyên bố nhưng sau đó lại hoãn áp dụng mức thuế 25% đối với hàng hoá Canada và Mexico. Quyết định tạm hoãn diễn ra sau khi hai quốc gia láng giềng cam kết sẽ giải quyết mối quan ngại của ông Trump về an ninh biên giới.
Theo Bloomberg, động thái đảo chiều của chính quyền Washington khiến một số chuyên gia băn khoăn rằng liệu ông Trump có sẵn sàng thực hiện lời đe doạ của mình hay không.
Tuy nhiên, ông Trump đã áp thuế bổ sung 10% đối với hàng hoá Trung Quốc như thông báo trước đó. Dù vậy, ông lại hoãn kế hoạch áp thuế lên những gói hàng giá rẻ được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc đến người tiêu dùng Mỹ, bởi các quan chức đang tìm cách để đưa ra các thay đổi.