Dow Jones bay hơn 400 điểm sau tuyên bố mới nhất về thuế quan của Tổng thống Trump
Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 7/2, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 444 điểm, tương đương 0,99% và đóng cửa ở mức 44.303 điểm. S&P 500 giảm 0,95% và chốt phiên với 6.026 điểm. Tương tự, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite mất 1,36%, kết thúc phiên ở mức 19.523 điểm. Kết thúc tuần, cả ba chỉ số trung bình chính đều ghi nhận kết quả tiêu cực.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/08/index-20250208064146151.png?width=700)
Thị trường đã chịu áp lực lớn từ tuyên bố áp thuế đối ứng (reciprocal tariff) của Tổng thống Donald Trump, cũng như một loạt dữ liệu kinh tế mới. “Tôi muốn công bố rằng tuần tới sẽ áp dụng thương mại đối ứng, để chúng ta được đối xử bình đẳng như các quốc gia khác”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba. “Chúng tôi sẽ có một cuộc họp báo và trình bày khá đơn giản”.
Trong quá trình tranh cử, ông Trump từng cam kết sẽ áp thuế lên hàng hóa nhập khẩu bằng với mức thuế suất mà các đối tác đang đánh lên hàng hóa xuất khẩu của Mỹ.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/08/dow-jones-20250208064204157.png?width=700)
Dow Jones trải qua một tuần giao dịch đầy biến động do các tuyên bố về chính sách thương mại của Tổng thống Trump.
Thị trường chứng khoán đã ở trong tình trạng căng thẳng trước khi Tổng thống Mỹ đưa ra cảnh báo về thuế quan do một loạt dữ liệu về tâm lý người tiêu dùng và báo cáo việc làm. Những dữ liệu này có lúc đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 4,5%.
Theo số liệu sơ bộ về chỉ số tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan, trong tháng 2, chỉ số này đã giảm xuống còn 67,8. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò kỳ vọng kết quả là 71,3.
Điều đáng lo ngại hơn là những người trả lời báo cáo kỳ vọng lạm phát trong 1 năm sẽ ở mức 4,3%, cao hơn tới 1 điểm % so với một tháng trước, đồng thời là kết quả cao nhất kể từ tháng 11/2023.
Cũng trong ngày 7/2, báo cáo việc làm tháng 1 cho thấy tỷ lệ thất nghiệp đã giảm từ 4,1% xuống còn 4% và thu nhập trung bình theo giờ trong tháng cao hơn dự kiến.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/08/wage-20250208064547319.png?width=700)
Số lượng việc làm mới trong tháng 1 là 143.000 việc làm, thấp hơn dự báo của Dow Jones.
Đồng thời, hàng loạt cổ phiếu Big Tech cũng gây áp lực lên thị trường sau khi công bố báo cáo tài chính. Cụ thể, cổ phiếu Amazon giảm 4% do đưa ra dự phóng khiến nhà đầu tư thất vọng. Công ty kỳ vọng tăng trưởng doanh thu từ 5 - 9% trong quý đầu năm, mức thấp nhất trong lịch sử. Triển vọng yếu kém đã làm lu mờ những kết quả vượt trội về doanh thu và lợi nhuận trong quý IV. Tương tự, cổ phiếu Alphabet (Google) tiếp tục giảm sau báo cáo tài chính gây thất vọng vào đầu tuần.
“Thị trường vừa có một số thất vọng trong lĩnh vực công nghệ và nhóm Magnificent Seven. Do đó, tôi nghĩ đang có một số sự luân chuyển khỏi nhóm cổ phiếu trên”, ông Sam Stovall, chiến lược gia đầu tư trưởng tại CFRA Research, nhận định. “Tôi không nghĩ rằng thị trường sẽ vào xu hướng giá xuống mà chỉ gặp phải một số biến động và thất vọng trong ngắn hạn”.
![](https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/02/08/sector-20250208064757583.png?width=700)