Thị trường ngũ cốc và hạt lấy dầu giao dịch sôi động hơn rất nhiều trong phiên 4/6, với báo cáo Export Sales của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Ngoại trừ dầu đậu tương, các mặt hàng khác đều đóng cửa tăng điểm khá mạnh, với biên độ dao động mạnh hơn so với mức trung bình trong 2 tháng qua.
Mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, nông nghiệp Việt Nam đứng trong số 15 nước phát triển nhất thế giới, trong đó, ngành chế biến nông sản đứng trong số 10 nước hàng đầu thế giới và là một trung tâm chế biến sâu và logistic của thương mại nông sản toàn cầu.
Đậu tương vẫn tiếp tục tăng điểm trong ngày hôm qua, sau báo cáo Daily Export Sales của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết đã bán 184.000 tấn đậu tương cho nước giấu tên.
Hiệp hội các nhà sản xuất dầu thực vật Ấn Độ (IVPA) cho biết, nhập khẩu dầu thực vật của nước này trong tháng 6 có thể đạt mức 1,14 triệu tấn, tăng 31,7% so với mức trung bình 865.000 tấn của tháng 4 và tháng 5.
Lúa mì tăng điểm khá tốt trong tuần 29/5 và những lo ngại về thời tiết xấu làm giảm nguồn cung tại các vùng sản xuất lớn nhất có thể tiếp tục đẩy giá lên trong thời gian tới.
Báo cáo tuần này của EIA cho thấy sản lượng ethanol tiếp tục tăng, khiến nhu cầu sử dụng ngô cho sản xuất ethanol tăng lên. Thông tin này là cực kì quan trọng và có lẽ đóng góp tới 50% trong phiên tăng mạnh hôm qua.
Từ đầu tuần đến nay, Trung Quốc mua tổng cộng hơn 10 tầu đậu tương từ Brazil, nhằm tìm kiếm sự đảm bảo về nguồn cung trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.
Hiệp hội trích xuất dung môi Ấn Độ (SEA) kêu gọi tăng thuế dầu hướng dương và dầu đậu nành từ 37,5% lên 45%, và dầu cọ lên 50% để thúc đẩy sản xuất trong nước.
Thông tin từ Văn phòng Bộ NN&PTNT cho hay ngày 18/4, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã đi kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa tại một số cửa khẩu và làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.
Campuchia đã xuất khẩu gần 3 triệu tấn nông sản sang thị trường quốc tế trong ba tháng đầu năm nay. Trong đó, xuất khẩu gạo đã duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp đại dịch COVID-19 đang diễn ra, theo tờ The Phnom Penh Post.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát mạnh ở trong nước đã tạo nên tâm lí e ngại của các nhà kho chuyên thu mua trái cây. Điều này, có thể đẩy ngành hàng cây ăn trái tiếp tục rơi vào thế cần 'giải cứu' như vừa xảy ra.
Theo số liệu EIA, lượng tiêu thụ ethanol đang có xu hướng giảm dần trong thời điểm bùng phát dịch COVID-19, đồng thời, giá ethanol cũng mất hơn 20% kể từ thời điểm đầu năm.
Ngày 11/2, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố báo cáo sản lượng nông sản thế giới trong tháng hai. Sản lượng đậu nành Brazil niên vụ 2019 - 2020 ước tính tăng 8 triệu tấn (7%) so với niên vụ 2018 - 2019 lên mức kỉ lục 125 triệu tấn. Năm nay Brazil dự kiến sẽ vượt qua Mỹ trở thành nhà sản xuất đậu nành hàng đầu thế giới.
Lãi suất cho vay tăng cao đang làm nóng thị trường tài chính trong thời gian qua và tạo nên cơn đau đầu cho những người đang vay vốn tại các ngân hàng.