|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Xuất khẩu nông sản Campuchia tăng trưởng song song với nhu cầu lương thực

14:27 | 18/04/2020
Chia sẻ
Campuchia đã xuất khẩu gần 3 triệu tấn nông sản sang thị trường quốc tế trong ba tháng đầu năm nay. Trong đó, xuất khẩu gạo đã duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp đại dịch COVID-19 đang diễn ra, theo tờ The Phnom Penh Post.
Xuất khẩu tăng trưởng song song với nhu cầu lương thực - Ảnh 1.

Xuất khẩu nông sản Campuchia tăng trưởng song song với nhu cầu lương thực. Ảnh minh họa

Campuchia đã xuất khẩu gần 3 triệu tấn nông sản sang thị trường quốc tế trong ba tháng đầu năm nay, theo báo cáo của Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Các mặt hàng xuất khẩu bao gồm chủ yếu là gạo, sắn, hạt tiêu, cao su, hạt điều, ngô, chuối vàng, đậu tương, rau củ và thuốc lá.

Xuất khẩu gạo tăng trưởng ổn định

Xuất khẩu gạo đạt tới 230.948 tấn trong giai đoạn này, tăng 35,2% so với cùng kì năm ngoái.

Trung Quốc là thị trường lớn nhất cho nông sản Campuchia, chiếm 43,88% tổng xuất khẩu, tiếp theo là EU với 30,33%, các quốc gia Đông Nam Á với 12,47% và các thị trường khác chiếm 13,32%.

Tổng thư kí Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), ông Lun Yeng trả lời tờ The Phnom Penh Post ngày 1/4 rằng xuất khẩu gạo đã duy trì tăng trưởng ổn định bất chấp đại dịch COVID-19 đang diễn ra.

Sự tăng trưởng trong xuất khẩu gạo có thể là do sự gia tăng nhu cầu lương thực toàn cầu khi người tiêu dùng lo ngại về sự bùng phát của virus corona và dự trữ thực phẩm, ông Yeng nhận định.

Năm 2019, Campuchia đã xuất khẩu 80 tấn hạt tiêu Kampot (một trong những sản phẩm đã được cấp chứng nhận Chỉ dẫn địa lý (GI) từ Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2016), tăng 20 tấn so với năm 2018, ông Nguon Lay, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Hồ tiêu Kampot (KPPA) cho biết.

"Chúng tôi đã thấy sự gia tăng xuất khẩu vào năm ngoái khi mở rộng sang thị trường Hàn Quốc. Sản lượng hồ tiêu dự kiến đạt khoảng 100 tấn cho vụ mùa 2020", ông cho biết thêm.

KPPA hiện có 38 công ty đối tác để xuất khẩu hạt tiêu ra thị trường quốc tế.

Giá hồ tiêu Kampot vẫn ở mức 15 USD/kg cho hạt tiêu đen, 25 USD/kg cho hạt tiêu đỏ và 28 USD/kg cho hạt tiêu trắng.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Hun Sen hôm 31/3 kêu gọi các biện pháp bổ sung để hỗ trợ ngành hồ tiêu trước đại dịch COVID-19.

Thủ tướng cho biết cần phải thực hiện các biện pháp kinh tế để hạn chế tác động bất lợi của virus corona trong một thời gian dài. Bên cạnh đó, ngành hồ tiêu cần phải được củng cố hơn nữa do đây là thế mạnh lớn nhất của Campuchia, và đặc biệt là việc cung cấp nhu yếu phẩm và thực phẩm cần thiết cho đất nước - như gạo và muối.

Thủ tướng đã yêu cầu dừng xuất khẩu gạo trắng và thóc từ 11h59 tối ngày 5/4, với lí do đảm bảo nguồn cung trong nước, an ninh lương thực và ổn định giá cả trong khi dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng tại quốc gia Đông Nam Á.

Năm ngoái, Campuchia đã xuất khẩu hơn 5,4 triệu tấn nông sản như gạo xay, sắn, hạt điều, ngô, xoài, hạt tiêu và rau, theo dữ liệu của Bộ Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia.

Ngọc Ánh