|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Chính phủ Mỹ mua 3 tỷ USD nông sản từ dân

13:24 | 10/05/2020
Chia sẻ
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy (9/5) cho biết Mỹ sẽ bắt đầu mua sữa, thịt và số nông sản trị giá 3 tỷ USD từ nông dân vào tuần tới.

Thông báo được đưa ra khi tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ tăng vọt và người dân buộc phải trông chờ vào các chương trình cứu trợ thực phẩm.

Chính phủ Mỹ mua 3 tỷ USD nông sản từ dân - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

"Bắt đầu từ đầu tuần tới, theo lệnh của tôi, Mỹ sẽ mua từ những người nông dân số sữa, thịt và thực phẩm trị giá 3 tỷ USD", ông Trump cho biết trên Twitter.

Không rõ liệu tuyên bố này có đề cập đến kế hoạch cứu trợ trị giá 19 tỷ USD được Bộ Nông nghiệp Mỹ công bố vào tháng 4 hay không. Cơ quan này cho biết sẽ mua số hàng hóa nông nghiệp trị giá 3 tỷ USD như một phần của chương trình.

Nhà Trắng chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Nền kinh tế Mỹ đã mất 20,5 triệu việc làm trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 14,7%, theo dữ liệu của chính phủ hôm 8/5. Các ngân hàng thực phẩm thiếu hụt các mặt hàng chủ lực với tình trạng nạn đói gia tăng.

Đại dịch COVID-19 phá vỡ chuỗi cung ứng, nông dân Mỹ nói rằng họ đã phải tiêu hủy sản phẩm và lợn vì các cơ sở chế biến đã đóng cửa.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Phương Anh

TS. Lê Duy Bình: Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam
TS. Lê Duy Bình đánh giá Fed tăng lãi suất có thể gây áp lực lên tỷ giá, dòng vốn và dư địa điều hành lãi suất của Việt Nam, tuy nhiên những yếu tố nền tảng khá tích cực như: dòng vốn FDI, kiều hối, nguồn thu ngoại tệ từ du lịch cùng với cách thức điều hành linh hoạt của NHNN sẽ củng cố sức chống chịu của thị trường ngoại hối.