|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Bản tin thị trường nông sản ngày 5/6: Giá các loại ngũ cốc và hạt lấy dầu tăng mạnh, trừ đậu tương

07:14 | 06/06/2020
Chia sẻ
Thị trường ngũ cốc và hạt lấy dầu giao dịch sôi động hơn rất nhiều trong phiên 4/6, với báo cáo Export Sales của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA). Ngoại trừ dầu đậu tương, các mặt hàng khác đều đóng cửa tăng điểm khá mạnh, với biên độ dao động mạnh hơn so với mức trung bình trong 2 tháng qua.

Ngày 4/6, Trung Quốc cho biết sẽ cho phép thêm hãng hàng không nước ngoài mở chuyến bay vào đại lục, không lâu sau khi Mỹ tuyên bố cấm một số hãng hàng không nước này đến Mỹ. Đây được coi là động thái nhượng bộ của Trung Quốc, và có vẻ như Trung Quốc vẫn chưa muốn gây căng thẳng với Mỹ trong giai đoạn này. 

Thông tin chính phủ Trung Quốc yêu cầu các tập đoàn nhà nước là Cofco và Sinograin ngừng mua nông sản Mỹ chỉ là thông tin do tờ South Morning China Post đăng tải, và cũng chưa có sự xác nhận một cách chính thức từ phía Trung Quốc.

Đậu tương tiếp tục tăng hơn 10 cents trong ngày hôm qua, khi liên tiếp các báo cáo Daily Export Sales được USDA công bố trong những ngày gần đây. Hợp đồng bán 120.000 tấn đậu tương cho “nước giấu tên” trong ngày hôm qua được thị trường đồn đoán là của Trung Quốc. 

Như vậy, sau khi có các tin đồn Trung Quốc dừng mua nông sản Mỹ, đã có ít nhất 436.000 tấn đậu tương được bán trong các báo cáo của USDA, và nếu tất cả số này đều được xuất khẩu đến Trung Quốc, thì đây là con số khá lớn, và việc đậu tương tăng điểm cũng không có gì bất ngờ. 

Trong báo cáo Export Sales hàng tuần, dù số liệu bán hàng đậu tương giảm 23% so với tuần trước, nhưng Trung Quốc đã mua 201.000 tấn đậu tương 2019/2020 và 264.000 tấn đậu tương 2020/2021, có thể coi là thông tin hỗ trợ giá tăng trong phiên tối. Báo cáo Dought Monitor cho thấy hạn hán nghiêm trọng hơn ở North Dakota và Kansas cũng là yếu tố sẽ còn hỗ trợ giá tăng trong vài phiên tiếp theo.

ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 24 GIỜ QUA 

- Hãng tư vấn ProAgro dự báo xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine trong niên vụ 2020/2021 tăng lên mức 18 triệu tấn, cao hơn mức 17 triệu tấn trong báo cáo trước nhưng thấp hơn so với mức 20,5 triệu tấn dự kiến đạt trong niên vụ 2019/20. 

- Tổ chức xuất khẩu ngũ cốc Brazil - ANEC báo cáo xuất khẩu đậu tương của nước này trong tháng 6 sẽ đạt 10,8 triệu tấn, giảm 22,3% so với mức 13,9 triệu tấn trong tháng 5. Cũng theo ANEC, xuất khẩu khô đậu tương của Brazil trong tháng 6 dự báo đạt 1,68 triệu tấn, giảm 1,2% so với mức 1,7 triệu tấn trong tháng 5. 

- Theo thông tin từ Trung tâm Giao dịch ngũ cốc quốc gia, Trung Quốc tiếp tục giải phóng thêm 3,97 triệu tấn ngô từ kho dự trữ trong hôm nay thông qua đấu giá. Địa điểm đấu giá được tổ chức ở 4 tỉnh phía Bắc như hồi cuối tháng 5. 

- Sở giao dịch hàng hóa Buenos Aires Exchange báo cáo nông dân Argentina đã thu hoạch được 55,6% diện tích ngô dự kiến, so với 47,2% tuần trước và 39,6% cùng kì năm ngoái. Đối với đậu tương, thu hoạch đã đạt 98,6%, so với 97,2% tuần trước. 

- Báo cáo Hiệp hội trích xuất dung môi Ấn Độ (SEA) cho biết nhập khẩu dầu thực vật của nước này trong tháng 5 đạt 707.478 tấn, giảm 40% so với cùng kì năm ngoái và là mức nhập khẩu theo tháng thấp nhất kể từ năm 2011 đến nay. Đây cũng là mức giảm so với 790.000 tấn đã nhập khẩu vào tháng 4/2020. 

Chi tiết bản tin thị trường nông sản ngày 5/6: 

Đan Thanh

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.