|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhu cầu về thịt heo có thể giúp thúc đẩy đàm phán thương mại Mỹ - Trung

16:10 | 01/08/2019
Chia sẻ
Chủ đề Trung Quốc thu mua nông sản Mỹ một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi Mỹ - Trung nối lại đàm phán. Ngoài đậu nành, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể sẽ tìm được tiếng nói chung về thịt heo.

Theo chuyên gia phân tích hàng hóa châu Á cấp cao Darin Friedrichs tại công ty dịch vụ tài chính INTL FCStone, Trung Quốc sẽ tìm kiếm thỏa thuận về sản phẩm này. 

Nguyên nhân là lạm phát thịt heo đang là một vấn đề tại quốc gia châu Á khi đàn heo giảm mạnh dưới tác động của dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn đang bùng phát. 

Trong khi các nhà sản xuất thịt heo Mỹ có thể lấp đầy khoảng trống nhu cầu nội địa gia tăng tại thị trường thịt heo lớn nhất thế giới, theo ông Friedrichs.

Người chăn nuôi heo Mỹ đã bị thiệt hại trong hơn một năm diễn ra cuộc chiến thương mại. 

Cánh cửa vào thị trường Trung Quốc của thịt heo Mỹ đã bị đóng lại khi phải đối mặt với thuế quan 62%, theo phân tích của Reuters dựa trên dữ liệu từ Liên đoàn Xuất khẩu Thịt Mỹ và Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Thuế quan là một phần trong cuộc chiến thương mại đang leo thang giữa Bắc Kinh và Washington. 

Đàn heo có thể giảm một nửa vào cuối năm nay tại Trung Quốc vì dịch ASF, cùng nguồn cung tại Mỹ có thể mang lại tiếng nói chung cho các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Trung Quốc, theo CNBC

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.