|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

NHTW Trung Quốc không lo về giảm phát, lý giải nguyên nhân thực sự khiến giá cả đi xuống

07:58 | 28/11/2023
Chia sẻ
Trong báo cáo quý III mới được công bố, ngân hàng trung ương Trung Quốc khẳng định giảm phát không thực sự đáng lo, mà chỉ phản ánh giá thịt heo quá cao vào năm ngoái.

 

Bên ngoài trụ sở của PBoC. (Ảnh: Bloomberg).

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) cho biết cơ quan này sẽ thúc giục các ngân hàng thương mại hạ lãi suất cho vay thực trong bối cảnh một số người lo ngại rằng giảm phát đã kéo chi phí đi vay lên cao hơn.

PBoC cũng thông tin thêm rằng họ sẽ hướng dẫn các ngân hàng phối hợp cho vay nhằm giảm bớt sự biến động trong tăng trưởng tín dụng giai đoạn cuối năm nay đến đầu năm tới. Tại Trung Quốc, các nhà băng thường tăng cường hoạt động cho vay ngay sau khi vừa bước qua năm mới.

Theo Bloomberg, biên lợi nhuận của nhiều ngân hàng Trung Quốc đang trên đà giảm, khiến họ phải thận trọng trong việc hạ lãi suất cho vay, trừ khi các ngân hàng này được phép cắt giảm lãi suất tiết kiệm.

Trong báo cáo chính sách tiền tệ quý III được công bố đầu tuần này, PBoC cũng đã hạ thấp lo ngại về giảm phát. Ngân hàng trung ương Trung Quốc nói việc giá tiêu dùng đi ngang thời gian gần đây chủ yếu là do giá thịt heo năm ngoái quá cao.

Theo PBoC, giá cả sẽ bật tăng trở lại nhờ các động lực trong nền kinh tế. Họ dự đoán các số liệu lạm phát sẽ bình thường trở lại sau khi duy trì ở mức thấp trong tương lai gần.

Nền kinh tế số hai thế giới đang phải đối mặt với áp lực giảm phát ngày càng lớn, trái ngược hoàn toàn với phần lớn các nước phát triển. Điều đó làm dấy lên lo ngại rằng khối nợ thực tế của người dân sẽ phình to, làm suy yếu tăng trưởng.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc đã giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 10. Cùng lúc, thị trường lao động yếu kém đang tạo thêm thách thức cho nền kinh tế.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Trung Quốc chỉ hạ lãi suất chính sách ở mức khiêm tốn - tổng cộng 25 điểm cơ bản trong năm. Cách làm của PBoC khiến công chúng lo sợ rằng chi phí đi vay điều chỉnh cho lạm phát sẽ duy trì ở mức cao.

Tuy vậy, PBoC kêu gọi các nhà quan sát không nên tập trung quá mức vào dữ liệu tín dụng trong một tháng vì cơ cấu cho vay đang thay đổi cùng với quỹ đạo kinh tế.

Cơ quan này cho biết tín dụng mới đang chảy vào các lĩnh vực chiến lược như công nghệ và sản xuất, trong khi tỷ trọng của bất động sản và LGFV (công cụ đi vay đặc biệt của chính quyền địa phương) đang giảm xuống.

Theo một khảo sát gần đây của Bloomberg, các nhà kinh tế kỳ vọng PBoC sẽ đợi đến đầu năm sau để hạ lãi suất chính sách sau hai hai lần cắt giảm trong năm nay.

Khả Nhân