Nhóm G7 cân nhắc đánh thuế hàng hóa giá trị thấp từ Trung Quốc

Các bưu kiện in mác "Made in China". (Ảnh: Shutterstock).
Ông Francois-Philippe Champagne, Bộ trưởng Bộ Tài chính Canada, cho biết các nước G7 đã bắt đầu thảo luận về việc đánh thuế quan lên những mặt hàng giá trị thấp, dư thừa công suất của Trung Quốc.
Trong buổi họp báo khai mạc cuộc họp của các bộ trưởng tài chính G7 tại Canada vào ngày 20/5, ông Champagne cho biết các quan chức sẽ thảo luận cách ứng phó với những vấn đề xoay quanh tình trạng dư thừa công suất và các hoạt động phi thị trường.
Động thái trên cho thấy G7 sẽ có thêm các biện pháp để hạn chế tình trạng dư thừa nguồn cung từ Trung Quốc, tờ Bloomberg nhận định.
Một số nền kinh tế hàng đầu phương Tây cáo buộc các nền tảng bán lẻ trực tuyến của Trung Quốc như Temu và Shein đang “xả” hàng hóa giá trị thấp vào thị trường của họ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắm vào những mặt hàng này bằng cách chấm dứt chính sách “de minimis” đối với các gói hàng có giá trị dưới 800 USD. Trước đó, chính sách “de minimis” đã cho phép các nền tảng thương mại Trung Quốc chuyển hàng tỷ gói hàng nhỏ với giá trị thấp sang Mỹ mà không phải chịu thuế quan.
Tờ Financial Times đưa tin Liên minh châu Âu (EU) cũng đang cân nhắc đánh khoản phí cố định 2 EUR lên mỗi đơn hàng nhỏ nhập khẩu vào khối này. Anh đang xem xét kế hoạch tương tự.
Ngoài ra, nhiều khả năng EU cũng sẽ đề xuất với các bộ trưởng tài chính G7 hạ thấp giá trần với dầu thô của Nga từ mức hiện tại là 60 USD/thùng.
Từ trước, các nước châu Âu đã kêu gọi hạ giá trần đối với dầu thô Nga. Nhưng lập trường của Mỹ không rõ ràng sau khi ông Trump điện đàm với Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 19/5. Trong cuộc điện đàm, ông Trump đề cập đến triển vọng giao thương trên quy mô lớn với Nga sau khi cuộc chiến Nga - Ukraine kết thúc.