|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Nhiệt điện Thái Bình 2

Hình ảnh ngày thứ năm xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Hình ảnh ngày thứ năm xét xử Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm

Sáng nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục Phiên tranh tụng xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm trong vụ án xảy ra tại PVN và PVC.
Doanh nghiệp -14:07 | 12/01/2018
Luật sư bào chữa: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh có chứng cứ ngoại phạm tội tham ô tài sản

Luật sư bào chữa: Bị cáo Trịnh Xuân Thanh có chứng cứ ngoại phạm tội tham ô tài sản

"Tuy nhiên, bằng chứng đã chứng minh ngày đó ông Thanh đi công tác tại TP HCM, và thời gian ông Thanh nhận tiền như lời khai của các nhân chứng là thời gian ông Thanh đang trên đường ra sân bay. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm của bị cáo Thanh", luật sư lập luận.
Doanh nghiệp -10:47 | 12/01/2018
[Infographics] Mức án đề nghị với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm

[Infographics] Mức án đề nghị với bị cáo Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và 20 đồng phạm

Đại diện VKSND Hà Nội đề nghị mức án 14-15 năm tù với ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh án chung thân. Các bị cáo khác bị đề nghị 30 tháng cho đến 28 năm tù.
Doanh nghiệp -22:09 | 11/01/2018
Vì sao đề nghị mức án 14-15 năm tù với ông Đinh La Thăng, tù chung thân với ông Trịnh Xuân Thanh?

Vì sao đề nghị mức án 14-15 năm tù với ông Đinh La Thăng, tù chung thân với ông Trịnh Xuân Thanh?

Trước đó, tại phiên toà, hầu hết bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, bị cáo Đinh La Thăng và bị cáo Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận trách nhiệm như cáo buộc.
Doanh nghiệp -18:27 | 11/01/2018
VKS đề nghị bị cáo Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân

VKS đề nghị bị cáo Đinh La Thăng 14-15 năm tù, Trịnh Xuân Thanh tù chung thân

Viện kiểm soát Nhân dân Tối cao cáo buộc, bị cáo Đinh La Thăng đã có hành vi phạm vào tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gâu hậu quả nghiêm trọng mức phạt đề nghị 14 - 15 năm tù giam, bị cáo Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị mức án chung thân cho cả hai tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gâu hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản. 
Doanh nghiệp -15:51 | 11/01/2018
Bị cáo Đinh La Thăng: Chỉ đạo của HĐTV nếu trái pháp luật có quyền không làm

Bị cáo Đinh La Thăng: Chỉ đạo của HĐTV nếu trái pháp luật có quyền không làm

"Tất cả quyết định của lãnh đạo, ban giám đốc, HĐTV… nếu không đúng pháp luật, người thực hiện có quyền không làm. Nếu lãnh đạo vẫn yêu cầu cấp dưới làm thì phải có văn bản bảo lưu”, bị cáo Đinh La Thăng khẳng định tại phần trả lời của mình. 
Doanh nghiệp -12:35 | 11/01/2018
Bị cáo Vũ Hồng Chương: 'Áp lực trên đe dưới búa của Tập đoàn nên tôi phải tuân lệnh'

Bị cáo Vũ Hồng Chương: 'Áp lực trên đe dưới búa của Tập đoàn nên tôi phải tuân lệnh'

"Tôi chịu sự áp lực trên đe dưới búa của Tập đoàn, nên tôi tuân lệnh. Biết việc làm sai trái tôi cũng phải thực hiện mệnh lệnh của Tập đoàn" - bị cáo Chương khai với HĐXX trong phiên tòa sáng ngày 11/1. 
Doanh nghiệp -11:05 | 11/01/2018
Bị cáo Đinh La Thăng: 'Các công ty con có béo khỏe thì công ty mẹ mới béo khỏe được'

Bị cáo Đinh La Thăng: 'Các công ty con có béo khỏe thì công ty mẹ mới béo khỏe được'

Trước câu hỏi của luật sư về việc nếu PVC không trả được nợ, làm ăn thua lỗ thì PVN có thiệt hại hay không, ông Đinh La Thăng cho rằng tùy theo mức độ vốn đầu tư của Tập đoàn vào công ty con. Trách nhiệm của công ty mẹ là lo cho các công ty con chứ không phải là ưu tiên. 
Doanh nghiệp -17:08 | 10/01/2018
Luật sư truy vấn giám định viên về cách tính thiệt hại trong đại án Đinh La Thăng

Luật sư truy vấn giám định viên về cách tính thiệt hại trong đại án Đinh La Thăng

Trong phiên xét xử sáng 10/1, luật sư Phạm Công Hùng (bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc Khánh) liên tục truy vấn giám định viên về cách tính thiệt hại tại vụ án, giám định viên cho biết cách tính toán được áp dụng hợp lý, có tình có lý.  
Doanh nghiệp -13:06 | 10/01/2018
Tóm tắt phiên xử Đinh La Thăng 9/1: Ông Thăng nhận trách nhiệm, Trịnh Xuân Thanh phủ nhận tham ô

Tóm tắt phiên xử Đinh La Thăng 9/1: Ông Thăng nhận trách nhiệm, Trịnh Xuân Thanh phủ nhận tham ô

Mặc dù khẳng định việc chỉ định cho PVC thầu dự án NMNĐ Thái Bình 2 là chủ trương đúng, có quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tuy nhiên bị cáo Thăng cũng thừa nhận trách nhiệm của mình với vai trò là người đứng đầu tập đoàn PVN...
Doanh nghiệp -07:02 | 10/01/2018
Đinh La Thăng: 'Bị cáo luôn luôn nhận trách nhiệm'

Đinh La Thăng: 'Bị cáo luôn luôn nhận trách nhiệm'

Chiều 9/1, cơ quan công tố nói quá trình thẩm vấn nhiều bị cáo thừa nhận trách nhiệm, ông Thăng đã không làm được điều đó. Bị cáo Thăng đã phủ nhận điều này.
Doanh nghiệp -17:55 | 09/01/2018
Bị cáo Đinh La Thăng: 'Việc chỉ định PVC là chủ trương đúng, có quyết định của Thủ tướng Chính phủ'

Bị cáo Đinh La Thăng: 'Việc chỉ định PVC là chủ trương đúng, có quyết định của Thủ tướng Chính phủ'

Khi bị hỏi tại sao lại chỉ định PVC làm tổng thầu, bị cáo Đinh La Thăng khai việc chỉ định PVC xuất phát từ chủ trương của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển Tập đoàn dầu khí Việt Nam đến năm 2015, đến 2025 đưa dầu khí thành tập đoàn kinh tế mạnh.
Doanh nghiệp -11:30 | 09/01/2018
Hơn 1.116 tỷ đồng sử dụng sai mục đích của PVC được Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm dùng như thế nào

Hơn 1.116 tỷ đồng sử dụng sai mục đích của PVC được Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm dùng như thế nào

Trong số 6,6 triệu USD và hơn 1.300 tỷ đồng tạm ứng từ Ban quản lý dự án Nhiệt điện Thái Bình 2, PVC chỉ đầu tư trực tiếp vào dự án khoảng 200 tỷ đồng chuyển cho các đơn vị thi công, còn lại hơn 6 triệu USD chuyển cho nhà thầu, số còn lại 1.116 tỷ công ty này sử dụng đầu tư vào các ngành nghề kinh doanh khác, hoặc đem trả nợ ngân hàng. 
Doanh nghiệp -07:00 | 09/01/2018
Tóm tắt phiên xử Đinh La Thăng 8/1: Nhiều bị cáo nhận thấy HĐ EPC 33 có vấn đề nhưng vẫn phải thực hiện do sức ép từ cấp trên

Tóm tắt phiên xử Đinh La Thăng 8/1: Nhiều bị cáo nhận thấy HĐ EPC 33 có vấn đề nhưng vẫn phải thực hiện do sức ép từ cấp trên

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh và Nguyễn Xuân Sơn - hai nguyên Phó TGĐ PVN, cho biết đã nhận thấy vấn đề của hợp đồng EPC số 33. Các bị cáo khác khai thực hiện hành vi sai phạm do nhận mệnh lệnh chỉ đạo, sức ép từ cấp trên…
Doanh nghiệp -06:00 | 09/01/2018
Xét xử Đinh La Thăng chiều 8/1: Nguyễn Xuân Sơn nhận thức mệnh lệnh thực hiện hợp đồng EPC số 33 có vấn đề

Xét xử Đinh La Thăng chiều 8/1: Nguyễn Xuân Sơn nhận thức mệnh lệnh thực hiện hợp đồng EPC số 33 có vấn đề

Chiều 8/1, sau khi bản cáo trạng dài 44 trang được VKSND Hà Nội công bố, HĐXX chuyển qua phần xét hỏi các bị cáo về hợp đồng EPC số 33. Bị cáo Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh được cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải về phòng cách lý.
Doanh nghiệp -22:04 | 08/01/2018