|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Nhãn mác đối với đồ uống không cồn, có cồn và rượu vang

12:54 | 30/03/2021
Chia sẻ
Đối với các loại đồ uống có cồn có chứa trên 15,5% chất cồn theo khối lượng, Israel yêu cầu phải có nhãn mác cảnh báo, Thương vụ Việt Nam tại Israel cho hay.
Nhập khẩu nông sản, thực phẩm vào Israel: Nhãn mác đối với đồ uống không cồn, có cồn và rượu vang - Ảnh 1.

Yêu cầu về nhãn mác đối với các loại đồ uống không cồn

Tiêu chuẩn ghi nhãn mác đối với các loại đồ uống không cồn phải phù hợp với Tiêu chuẩn số 1071. 

Nội dung đầy đủ của tiêu chuẩn này có sẵn để mua ở trên mạng của Viện Tiêu chuẩn Israel (https://www.sii.org.il/).

Ghi nhãn mác của các loại đồ uống có cồn và rượu vang

Đối với các loại đồ uống có cồn có chứa trên 15,5% chất cồn theo khối lượng, yêu cầu phải có nhãn mác cảnh báo. 

Quy định này yêu cầu cụ thể là rượu vang và rượu mạnh có hàm lượng nồng độ cồn vượt quá 15,5% phải ghi hiển thị nội dung dòng chữ như sau “Cảnh báo: Sử dụng chất cồn quá mức là đe dọa cuộc sống và bất lợi cho sức khỏe”. 

Đối với các sản phẩm có nồng độ cồn dưới 15,5% phải có nhãn mác chứa dòng chữ “Cảnh báo: Có chứa chất cồn – lưu ý tránh sử dụng quá mức”. 

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.