|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nhận 500.000 liều Sputnik V, Ninh Bình dự kiến tiêm phủ 80% dân số trước 25/10

10:11 | 09/10/2021
Chia sẻ
Ngay sau khi được Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường tặng 500.000 liều vắc xin Sputnik V, Ninh Bình đã tiến hành tiêm chủng diện rộng trên toàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành trong 5 ngày (đến trước ngày 25/10).

Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đã đàm phán mua được 800.000 liều vắc xin Sputnik V của Nga để tặng tỉnh Ninh Bình (500.000 liều), Hà Nam (300.000 liều) để tiêm phòng cho người dân. Thời gian tiêm 2 mũi vắc xin cách nhau 3 tuần, theo thông tin từ báo Thanh tra.

Vắc xin Sputnik V của Nga, được phát triển và đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm là hai mũi, khoảng cách giữa hai mũi là 3 tuần. Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng, vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6%.

Sau khi tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2. Vắc xin Sputnik V được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp vào ngày 23/3. Bộ Y tế đã thống nhất việc sử dụng vắc xin Sputnik V để tiêm cho người dân từ đủ 18 tuổi trở lên.

Từ ngày 8/10, đồng loạt 8 huyện, thành phố trong tỉnh Ninh Bình đã tổ chức tiêm phòng vắc xin Sputnik V của Nga. Đây cũng là chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh, theo Báo Ninh Bình.

Nhận 500.000 liều Sputnik V, Ninh Bình tiêm vắc xin trong 5 ngày phủ 80% dân số - Ảnh 1.

Tốc độ tiêm phòng COVID-19 được thực hiện nhanh tại Ninh Bình ngay khi có vắc xin. (Ảnh minh họa: Báo Ninh Bình).

Trước đó, bắt đầu từ ngày 7/10, công tác tiêm chủng được tỉnh Ninh Bình triển khai tại các huyện, thành phố theo quy mô xã, phường, thị trấn với hình thức "cuốn chiếu", tiêm đến đâu gọn đến đó.

Trong ngày 7/10, toàn tỉnh Ninh Bình đã tiêm trên 20.000 liều vắc xin cho người dân. Lãnh đạo Sở Y tế Ninh Bình cho biết, phấn đấu trong thời gian 5 ngày, đến trước ngày 25/10 sẽ hoàn thành đợt tiêm chủng diện rộng trong toàn tỉnh. Dự kiến khoảng 80% dân số của tỉnh sẽ được bao phủ vắc xin phòng COVID-19.

Theo ghi nhận ban đầu, không có trường hợp nào phản ứng nặng sau tiêm, chỉ có các phản ứng ở mức độ nhẹ như đau tại chỗ tiêm, một chút mỏi mệt... Tất cả điểm tiêm chủng đều đảm bảo an toàn về sức khỏe và tinh thần cho những người đã được tiêm.

Theo thống kê của ngành y tế Ninh Bình, toàn tỉnh ước tính có khoảng gần 700.000 người từ đủ 18 tuổi trở lên đủ điều kiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. 

Từ cuối tháng 4 đến ngày 6/10, Ninh Bình đã tiêm phòng được trên 200.000 liều vắc xin, cho các nhóm đối tượng ưu tiên. Trong đó, số người tiêm tối thiểu một mũi là trên 200.000 người, số người tiêm đủ 2 mũi là gần 50.000 người, đạt gần 30% dân số bao phủ vắc xin.

Phương Trang