|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Ngoài quyết định giảm mạnh lãi suất, Chủ tịch Fed còn chia sẻ gì?

07:38 | 19/09/2024
Chia sẻ
Trong cuộc họp báo, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nỗ lực bảo vệ quyết định giảm mạnh lãi suất của bản thân và các đồng nghiệp.

 

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tổ chức họp báo vào ngày 18/9. (Ảnh: Getty Images).

Fed đã gây bất ngờ cho Phố Wall với đợt giảm lãi suất đầu tiên kể từ đại dịch COVID-19 vào ngày 18/9. Sau khi hạ 50 điểm cơ bản (bps), lãi suất quỹ liên bang đang nằm trong phạm vi 4,75 - 5%.

Không phải tất cả thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đều nhất trí với quyết định trên. Trong số 12 thành viên, Thống đốc Michelle Bowman là người duy nhất kêu gọi giảm 25 bps.

Bên dưới là loạt chia sẻ đáng chú ý nhất của Chủ tịch Jerome Powell tại cuộc họp báo ngay sau đó, theo tổng hợp của CNBC:

“Hiệu chỉnh” chính sách

Mở đầu bài phát biểu, ông Powell đã gọi việc cắt giảm lãi suất là một động thái “hiệu chỉnh” chính sách tiền tệ. Ông lưu ý Fed sẽ tiếp tục đưa ra quyết định trong từng cuộc họp.

“Hiệu chỉnh lập trường chính sách sẽ giúp duy trì sức mạnh của nền kinh tế và thị trường lao động, đồng thời tiếp tục những tiến bộ trên mặt trận chống lạm phát khi chúng tôi bắt đầu quá trình chuyển sang lập trường trung lập hơn”, ông nói.

“Chúng tôi không đi theo bất kỳ lộ tình được định sẵn nào. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra quyết định trong từng cuộc họp”, ông nhấn mạnh.

Đừng cho rằng “đây là nhịp độ mới”

Fed giảm lãi suất 50 bps nhưng các nhà đầu tư không nên cho rằng các quan chức sẽ tiếp tục duy trì tốc độ này trong tương lai.

“Chúng tôi đã chờ đợi. Và tôi nghĩ sự kiên nhẫn đã giúp chúng tôi thêm tự tin rằng lạm phát đang giảm bền vững về mức 2%. Vì vậy, tôi nghĩ đó chính là lý do cho phép chúng tôi hạ mạnh lãi suất hôm nay”, ông Powell tiếp lời.

“Tôi không nghĩ mọi người nên nhìn vào câu chuyện này và nói rằng ‘À, đây là nhịp độ mới của Fed’. Chúng tôi sẽ cân nhắc cẩn thận trong từng cuộc họp và đưa ra quyết định phù hợp”, người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ lưu ý.

Fed không vội vàng

Ông Powell cho biết Fed không vội nới lỏng chính sách, theo loạt dự báo mới nhất của các quan chức.

“Không có gì trong bản Tóm tắt Dự báo Kinh tế cho thấy chúng tôi đang vội vàng hành động. Quá trình nới lỏng chính sách phát triển theo thời gian”, ông bày tỏ.

Biểu đồ dot plot cho thấy 19 thành viên của FOMC, bao gồm những người có quyền bỏ phiếu và những người không có quyền bỏ phiếu, đều nhận định lãi suất quỹ liên bang sẽ giảm xuống còn 4,4% vào cuối năm nay.

Ngân hàng trung ương Mỹ còn hai cuộc họp khác trong năm 2024, lần lượt vào ngày 6 - 7/11 (ngay sau ngày bầu cử tổng thống Mỹ) và ngày 17 - 18/12.

Sang năm 2025, các quan chức dự kiến sẽ hạ lãi suất xuống 3,4%, tương đương mức giảm 100 bps. Đến năm 2026, lãi suất sẽ tụt xuống còn 2,9%, đồng nghĩa Fed sẽ giảm 50 bps.

 

Không liên quan cuộc đua tổng thống

Ông Powell nói việc hạ lãi suất mới đây có thể không tạo tác động đáng kể đến cuộc đua giành chức tổng thống giữa bà Kamala Harris và ông Donald Trump, vì tác động của quyết định này sẽ lan toả vào nền kinh tế một cách chậm rãi.

“Nhìn chung, quyết định lãi suất của chúng tôi sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế với một độ trễ”, ông tiết lộ. Chủ tịch Fed lưu ý trọng tâm của mình là lợi ích của người tiêu dùng, ngoài ra không còn yếu tố nào khác.

Không quay lại thời lãi suất cực thấp

Ông Powell không mong đợi kỷ nguyên tiền rẻ sẽ quay trở lại.

“Theo nhận định riêng của tôi, hầu hết - hoặc ít nhất là rất nhiều người - sẽ không muốn quay lại kỷ nguyên mà hàng tỷ USD trái phiếu chính phủ được giao dịch ở mức lãi suất âm...”, Chủ tịch Fed nói.

Ông cảm thấy lãi suất trung lập - mức lãi suất không làm nóng cũng không làm nguội lạnh nền kinh tế - có khả năng sẽ tăng cao hơn đáng kể so với trước kia, mặc dù ông vẫn chưa biết cao đến mức nào.

Nền kinh tế trong “tình trạng tốt”

Chủ tịch Powell cho biết thị trường lao động đang trong tình trạng ổn định và Fed muốn duy trì hiện trạng đó với đợt cắt giảm lãi suất mới nhất.

“Nền kinh tế Mỹ đang trong tình trạng tốt. Nó đang tăng trưởng với tốc độ vững chắc. Lạm phát đang giảm”, ông nói.

Rủi ro suy yếu kinh tế không tăng cao sau quyết định lãi suất

Ông Powell không thấy rủi ro suy thoái kinh tế “gia tăng” sau đợt hạ lãi suất lớn. Ông tuyên bố: “Tôi không thấy bất cứ điều gì trong nền kinh tế hiện tại cho thấy khả năng suy thoái hoặc suy yếu đang tăng lên”.

“Bạn thấy tăng trưởng vẫn ở mức ổn định. Bạn thấy lạm phát đang đi xuống. Bạn thấy thị trường lao động vẫn vững mạnh. Vì vậy, tôi không thực sự thấy rủi ro nào vào lúc này”, Chủ tịch Fed lần nữa nhấn mạnh.

 

“Cần lưu ý” sự chậm lại của tăng trưởng việc làm

Chủ tịch Powell cho biết thị trường việc làm đang “khá gần” với xu hướng toàn dụng lao động, nhưng ông lưu ý ngân hàng trung ương Mỹ đã nhận thấy các dấu hiệu cho thấy tăng trưởng việc làm đã giảm tốc.

“Rõ ràng là mức tăng việc làm đã giảm trong vài tháng qua và chúng tôi cần lưu ý chuyện này”, ông nói.

Mục tiêu của Fed là khôi phục ổn định giá cả và kiểm soát tỷ lệ thất nghiệp

Theo ông Powell, mục tiêu hiện nay của Fed là giữ lạm phát ổn định, đồng thời đảm bảo tỷ lệ thất nghiệp không tăng cao hơn.

Người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ nói các nhà đầu tư nên coi việc giảm lãi suất 50 bps là dấu hiệu cho thấy “cam kết mạnh mẽ” của Fed trong việc hoàn thành mục tiêu nói trên.

Yên Khê

PGS. TS Nguyễn Hữu Huân: Hạ lãi suất cần cân nhắc đến tỷ giá, tác động từ Fed sẽ có độ trễ
Theo chuyên gia, động thái nới lỏng gần đây của NHNN sẽ giúp hạ lãi suất huy động, nhưng cũng có thể ảnh hưởng tới tỷ giá, nhất là trong bối cảnh Fed hạ lãi suất mới chỉ mang tác động về mặt tâm lý.