|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ngành xây dựng có thể tăng trưởng 20% trong năm 2018

19:54 | 07/01/2018
Chia sẻ
Đó là nhận định của ông Lê Viết Hải, Phó chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam cùng các chuyên gia kinh tế trong buổi tọa đàm
nganh xay dung co the tang truong 20 trong nam 2018 Xuất khẩu xây dựng ra nước ngoài
nganh xay dung co the tang truong 20 trong nam 2018 Thoái vốn ông lớn ngành xây dựng: Cẩn thận củi lửa

Tại tọa đàm, ông Lê Viết Hải nhận định, sau những thành tựu ngành xây dựng Việt Nam năm 2017 đạt được, thì tiềm năng phát triển ngành xây dựng trong năm 2018 dự đoán sẽ phát triển mạnh hơn năm 2017. Năm 2018, chỉ số phát triển ngành xây dựng không những có thể tăng từ 6% - 10%/ năm mà còn lên đến 15% - 20%/ năm bằng việc phát triển ra nước ngoài…

Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đánh giá, ngành xây dựng của Việt Nam đang bắt đầu vươn xa ra nước ngoài, sang các nước khó tính như Cô-oet, Nhật Bản… đang dần được các các tập đoàn lớn như Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa qua đã chinh phục và ký hợp đồng lâu dài từ thị trường này… Chính các tập đoàn xây dựng đã có tầm nhìn thị trường sâu sắc và bứt phá mở rộng ra thị trường ngành xây dựng ra nước ngoài, tạo tiền đề để ngành xây dựng Việt Nam phát triển mạnh trong năm 2018 và tương lai…

nganh xay dung co the tang truong 20 trong nam 2018
Các chuyên gia kinh tế đánh giá tại buổi tọa đàm.

T.S Đinh Thế Hiển đánh giá, kinh tế Việt Nam 2017 đạt được nhiều kết quả tích cực, số doanh nghiệp (DN) xây dựng thành lập mới là 16.000, chiếm 12% DN mới và tăng 10,6% so với 2016. Các công ty xây dựng niêm yết có doanh thu và lợi nhuận trong nhóm ngành tăng mạnh nhất trong 3 năm 2015 – 2017.

Cùng với đó các lĩnh vực trong xây dựng như bất động sản, kinh doanh, chứng khoán đang lấy lại lợi thế trong các năm trở lại đây đã hỗ trợ cho ngành xây dựng phát triển tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua. Trong năm 2018, ngành xây dựng sẽ là một năm phát triển, hứa hẹn mang nhiều thành quả, đóng góp cho phát triển kinh tế của Việt Nam.

Theo chuyên gia kinh tế, TS. Bùi Quang Tín cho rằng, để ngành xây dựng phát triển bền vững trong năm 2018, trong ngành xây dựng cần có giải pháp tối ưu về nguồn vốn bởi từ trước đến nay các DN trong ngành phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Điều này khiến cho một số DN rơi vào tình trạng giảm doanh thu, lợi nhuận, thậm chí nợ nần kéo dài.

nganh xay dung co the tang truong 20 trong nam 2018
Ngành xây dựng sẽ vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2018.

Chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp, khắc phục nguồn vốn cho ngành xây dựng tới các doanh nghiệp trong năm 2018; Cần phải quản lý tốt quan hệ với cổ đông; Tăng cạnh tranh với các nhà thầu xây dựng nước ngoài trên chính các công trình tại Việt Nam; Mở rộng thị trường ra nước ngoài về xây dựng, thiết kế, quản lý; Đẩy nhanh tốc độ trả tiền các khoản phải trả người bán, chi phí phải trả khác, tiền lương, thuế; Xem xét xét bán thêm cổ phần cho đối tác nước ngoài có năng lực tài chính mạnh, uy tín và có nhiều khách hàng phù hợp mục tiêu phát triển của doanh nghiệp…

Đồng thời, DN tăng cường hiệu quả hoạt động và đa dạng hoá ngành nghề kinh doanh, nguồn thu không chỉ từ xây dựng mà còn từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ tăng thêm khác cho khách hàng…