|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Ngân hàng ngoại cho một công ty chứng khoán vay hơn 450 tỷ

16:54 | 11/06/2021
Chia sẻ
Cuối tháng 5/2021, Chứng khoán Pinetree đã ký hợp đồng vay vốn hạn mức 20 triệu USD (khoảng 460 tỷ đồng) với ngân hàng Wooribank – Chi nhánh Hong Kong.
Ngân hàng ngoại cho một công ty chứng khoán vay hơn 450 tỷ - Ảnh 1.

Chứng khoán Pinetree. (Ảnh: pinetree.vn).

Theo Chứng khoán Pinetree, khoản vay 20 triệu USD của Wooribank có kỳ hạn một năm với lãi suất theo thị trường tiền tệ quốc tế. Trước đó vào đầu năm 2021, Pinetree đã tăng vốn lên hơn 1.000 tỷ đồng để mở rộng kinh doanh, tăng quy mô danh mục cho vay margin.

Tổng Giám đốc Lee Jun Hyuck kỳ vọng việc bổ sung nguồn vốn rẻ thời điểm này sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhà đầu tư khi thị trường chứng khoán đang thu hút dòng tiền. 

Ông cũng tiết lộ khả năng chứng khoán Pinetree sẽ tiếp tục tăng vốn lần hai ngay trong năm 2021 để mở rộng thêm hoạt động.

Chứng khoán Pinetree tiền thân là công ty Chứng khoán HFT. Tháng 4/2019, tập đoàn đa ngành Hanwha Group của Hàn Quốc mua lại HFT. Tháng 9/2019, công ty tăng vốn từ 100 tỷ lên 615 tỷ đồng. Đến tháng 11/2019, HFT thì đổi tên thành Pinetree như hiện nay.

Pinetree từng đăng ký giao dịch 61,5 triệu cổ phiếu với mã HFT trên thị trường UPCoM nhưng đã hủy đăng ký giao dịch từ tháng 7/2020 do không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng.

Ngoài lĩnh vực dịch vụ tài chính - chứng khoán, công ty mẹ của Pinetree (Hanwha Group) còn hoạt động trong ngành hóa dầu, công nghiệp hàng không, năng lượng tái tạo, dịch vụ nghỉ dưỡng, ...

Cuối năm 2019, Hanwha có tổng tài sản gần 186 tỷ USD, vốn chủ sở hữu gần 38 tỷ USD. Tổng doanh thu cả năm khoảng 63,5 tỷ USD.

Đức Quyền

Data Talk | The Catalyst: Dòng vốn FDI đang đổi hướng – BĐS khu công nghiệp năm 2026 còn động lực?
FDI tiếp tục là điểm tựa quan trọng của tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng dữ liệu mới nhất cho thấy dòng vốn này đang thay đổi theo hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ, AI và linh kiện điện tử. Trong bối cảnh FDI đăng ký mới chậm lại, FDI giải ngân vẫn duy trì tích cực và bắt đầu phục hồi từ nửa cuối năm, câu hỏi đặt ra là: động lực nào sẽ quyết định triển vọng của bất động sản khu công nghiệp trong năm 2026?