Giá cổ phiếu của các ông lớn trong ngành phát trực tuyến như Netflix, Disney,... đều lao dốc trong thời gian gần đây, buộc CEO các công ty này phải có sự thay đổi.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, ngày 20/5, các công tố viên tại thành phố Milan cho biết công ty Netflix (Mỹ) đã đồng ý trả hơn 55,8 triệu euro (59 triệu USD) để giải quyết tranh chấp về thuế tại Italy.
Netflix dự kiến đang lên kế hoạch tiến hành gói thuê bao giá có thấp hơn vào cuối năm nay, song đi kèm với "ưu đãi" này là việc người dùng sẽ phải xem quảng cáo.
Khi Netflix mới đây cho biết lượng người dùng đăng ký sử dụng của dịch vụ này lần đầu tiên đi xuống trong một thập niên, chỉ duy nhất một khu vực có tăng trưởng: Châu Á.
Các nhà đầu tư đang dần tỏ ra hoài nghi về chiến lược cũng như lợi nhuận của Netflix sau khi công ty công bố báo cáo tài chính quý I không mấy khả quan.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.