|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Navico: Doanh thu 5 tháng đạt 1.460 tỷ đồng, đã quay trở lại thị trường Nga

09:17 | 04/07/2021
Chia sẻ
Đại diện của Navico chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại, trong đó, cơ cấu xuất khẩu nửa cuối năm không thay đổi nhiều so với đầu năm (không tính thị trường Mỹ). Bên cạnh đó, lợi nhuận từ xuất khẩu trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng nếu chi phí cước tàu giảm.

Chiều ngày 30/6, CTCP Nam Việt (Navico - Mã: ANV) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với 7 cổ đông tham dự, đại diện 106,6 triệu cổ phiếu, tương ứng với 83,92% số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua tất cả tờ trình.

Năm 2021, Navico đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu 250 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 4,3% so với kết quả năm 2020.

Về kế hoạch cổ tức, công ty dự kiến chia cho năm 2020 và năm 2021 với cùng tỷ lệ 10% bằng tiền mặt (1.000 đồng/cp). Tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Navico hơn 1.064 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ Navico: Doanh thu 5 tháng đạt 1.460 tỷ đồng, đã quay trở lại thị trường Nga với 51 container xuất khẩu - Ảnh 1.

Tại đại hội, Navico đã chia sẻ kết quả kinh doanh 5 tháng với doanh thu ước đạt 1.460 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 114 tỷ đồng, thực hiện được 45% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trả lời một số câu hỏi của cổ đông, lãnh đạo Navico cho biết công ty đã quay trở lại thị trường Nga. Từ ngày 12/5 đến nay, công ty đã xuất 51 container hàng vào thị trường này.

Đại diện Navico cũng chia sẻ thông tin về vụ thuế chống bán phá giá ở Mỹ, kết quả công ty  đã được hưởng mức thuế 0 USD/kg.

Đối với dự án nuôi trồng thủy sản công nghệ cao Bình Phú với quy mô dự kiến 600 ha, công ty hiện đã đầu tư với tổng diện tích 526 ha, gồm 229 ha ao cá thịt và 64 ha ao cá giống.

Tại dự án điện mặt trời áp mái, Navico đã đầu tư xong 53 MW trong năm 2020. Trong năm 2021, lãnh đạo cho biết khi được chính phủ phê duyệt quy hoạch điện VIII, công ty sẽ đầu tư và hoàn thành theo lộ trình được phê duyệt. 

Theo kế hoạch, dự án điện mặt trời áp mái được chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, Navico đã hoàn thành 53 MW trước ngày 31/12/2020 để được hưởng mức giá 1.943đ/kWh (8,38cent/kWh). Giai đoạn 2, Navico sẽ đầu tư 150 MW tại trang trại Bình Phú, dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021 và giá bán điện sẽ theo cơ chế đấu thầu cạnh tranh.

Chia sẻ về mảng điện mặt trời 6 tháng đầu năm, Navico ước tính doanh thu khoảng 69 tỷ đồng, tổng sản lượng điện sản xuất và tiêu thụ khoảng 35,975 MW.

Tại đại hội, đại diện Navico cũng chia sẻ về kế hoạch kinh doanh 6 tháng còn lại, trong đó, cơ cấu xuất khẩu nửa cuối năm không thay đổi nhiều so với đầu năm (không tính thị trường Mỹ). Khoản lợi nhuận từ xuất khẩu trong thời gian tới dự kiến sẽ tăng nếu chi phí cước tàu giảm.

Ngoài ra, đại hội cũng đã thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Doãn Chí Thanh, ông Doãn Chí Thiên và bầu bổ sung ông Trần Minh Cảnh.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài và cơ hội bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data: Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3.1: Đối thoại với cơ quan quản lý - Từ nâng hạng thị trường đến nâng chuẩn hạ tầng, hàng hoá và điều kiện để thu hút dòng vốn dài hạn
Phiên thảo luận 3.2: Tìm kiếm “Alpha” trên thị trường chứng khoán - Ngành dẫn dắt và chiến lược chọn cơ hội trong nửa cuối 2026

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Minh Hằng

Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải: Thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có, trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thanh khoản duy trì ở mức cao và các giải pháp nâng hạng, hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm mới đang được đẩy mạnh.