|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nasdaq Composite rơi vào vùng điều chỉnh dù GDP quý III của Mỹ tăng vượt kỳ vọng

07:11 | 27/10/2023
Chia sẻ
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm điểm trong phiên 26/10 khi trường lo lắng về kết quả kinh doanh quý III của doanh nghiệp. Đà giảm diễn ra bất chấp việc GDP quý III của Mỹ tăng vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite đã mất 1,76%, đóng cửa với 12.596 điểm - dưới đường bình quân trượt 200 phiên (MA 200).

S&P 500 giảm 1,18% và chốt phiên với 4.137 điểm, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones sụt 252 điểm, tương đương 0,76%, xuống còn 32.784 điểm. 

 

Trong phiên giao dịch, có lúc S&P 500 đã rơi vào vùng điều chỉnh (giảm hơn 10% so với mức đỉnh gần đây). Chốt phiên, chỉ số này cũng suýt soát ngưỡng điều chỉnh. Nasdaq Composite hiện đã chính thức nằm trong vùng điều chỉnh khi giảm hơn 10% so với mức đỉnh ghi nhận hồi tháng 7. 

Nasdaq đã tụt xuống dưới đường bình quân trượt 200 ngày (MA 200) và rơi vào vùng điều chỉnh trong phiên 26/10.

Cổ phiếu VinFast (VFS) đã tiếp tục đi ngược với xu hướng chung trên thị trường khi tăng 5,76% lên mức 5,51 USD/cp. Với kết quả trên, vốn hóa của VinFast đạt 12,9 tỷ USD, vẫn đứng vị trí thứ 29 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới.

Ông Ed Moya, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Oanda, nhận định: “Cho tới nay, Phố Wall không mấy ấn tượng với lợi nhuận của các công ty công nghệ lớn. Những doanh nghiệp còn lại như Amazon hay Apple có thể gặp khó khăn do triển vọng suy yếu của nền kinh tế Mỹ”. 

“Nhu cầu mạnh mẽ từ cuộc đấu thầu trái phiếu kỳ hạn 7 năm cho thấy các nhà đầu tư vẫn lo ngại về những rủi ro địa chính trị còn tồn tại”, ông nói thêm.

Cổ phiếu Meta vẫn phục hồi mạnh mẽ kể từ đầu năm.

Meta, công ty mẹ của Facebook, đã vượt kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận của các nhà phân tích trong quý III. Tuy nhiên, công ty cho biết hoạt động quảng cáo trong quý IV đang có dấu hiệu yếu đi.

Các nhà đầu tư cũng lo lắng về vấn đề kiểm soát chi phí. Bộ phận Reality Labs của công ty đã lỗ 3,7 tỷ USD chỉ trong quý III. Cổ phiếu của Meta đã tụt 3,7% trong phiên 26/10. 

Trước đó, vào ngày 25/10, thị trường đã giảm điểm sâu sau khi cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google, mất 9,5%. Cổ phiếu hạng A của Alphabet đã trải qua ngày tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2020 sau khi báo cáo doanh thu mảng đám mây thấp hơn so với ước tính. 

 

Sự điều chỉnh trên thị trường chứng khoán đang được thúc đẩy một phần bởi việc lợi suất trái phiếu tăng vọt. Đầu tuần này, có thời điểm lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vượt mức 5%. Sang ngày 26/10, lợi suất đã rút xuống còn 4,84% nhưng làn sóng bán tháo trên thị trường vẫn không được cải thiện.

Thị trường cũng không được kết quả GDP quý III của Mỹ nâng đỡ. Tăng trưởng GDP được chuẩn hóa theo năm của Mỹ đạt mức 4,9% vào quý III, trong khi các nhà kinh tế được Dow Jones khảo sát dự báo mức tăng 4,7%. 

GDP quý III của Mỹ tăng vượt kỳ vọng nhưng không đủ để nâng đỡ thị trường chứng khoán.

Theo ông Adam Crisafulli, nhà sáng lập của Vital Knowledge, mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý III đang trở thành vấn đề đối với thị trường chứng khoán Mỹ. 

“Mặc dù có rất nhiều trở ngại vĩ mô, vấn đề thực sự là lợi nhuận. Quý III không phải một mùa báo cáo thất bại, nhưng đã có một lượng lớn báo động đỏ trong vài tuần qua”, ông nói. 

Ông chỉ ra rằng những báo cáo đáng lo ngại đến từ Align Technology, công ty vận tải Landstar và Canadian Pacific Kansas City và Meta. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng cho biết sự suy yếu về lợi nhuận có thể giúp lợi suất trái phiếu hạ nhiệt. 

Minh Quang