|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

CEO JPMorgan: Lãi suất tăng thêm 25 bps cũng không ích gì, Fed có thể phải nâng lên 7%

08:05 | 25/10/2023
Chia sẻ
Phố Wall hầu như chỉ quan tâm đến việc Fed có tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào cuối năm 2023 hay không. Tuy nhiên, CEO ngân hàng hàng đầu nước Mỹ nhận xét rằng một đợt tăng nhỏ như vậy sẽ không thể tạo ra được ảnh hưởng tới lạm phát.

Ông Jamie Dimon, CEO của ngân hàng JPMorgan Chase. (Ảnh: CNBC). 

Hôm 24/10, CEO Jamie Dimon của JPMorgan Chase đã cảnh báo về sự nguy hiểm khi công chúng tin tưởng tuyệt đối vào một kịch bản kinh tế, đặc biệt là sau những phán đoán sai lầm của các ngân hàng trung ương trong vài năm qua.

Người đứng đầu ngân hàng lớn nhất nước Mỹ theo tổng tài sản cảnh báo rằng vô số yếu tố đang diễn ra khiến cho việc dự báo ngày càng khó khăn hơn.

Ông phát biểu trong hội nghị Sáng kiến ​​Đầu tư Tương lai ở Arab Saudi: “Hãy chuẩn bị cho mọi khả năng và xác suất, đừng đặt trọn niềm tin vào một phương án hành động. Tôi muốn chỉ ra rằng 18 tháng trước, các ngân hàng trung ương đã sai lầm 100%. Tôi sẽ khá thận trọng về những gì có thể xảy ra vào năm sau”.

Trong phần lớn năm 2021 và tới tận đầu năm 2022, các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chứng kiến áp lực giá gia tăng nhưng vẫn khẳng định rằng lạm phát chỉ là “tạm thời”.

Theo báo cáo công bố vào tháng 3/2022, giới chức Fed dự đoán lãi suất chính sách sẽ chỉ tăng lên 2,8% vào cuối năm 2023 và lạm phát lõi chỉ đạt 2,8%.

Trên thực tế, Fed đang duy trì lãi suất trong phạm vi 5,25 - 5,5%, mức cao nhất trong 22 năm. Lạm phát lõi tính theo thước đo ưa thích của các nhà hoạch định chính sách vào tháng 8 đạt 3,9%.

Theo tờ CNBC, hầu hết các chuyên gia trên Phố Wall đang tập trung vào việc liệu Fed có tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản (bps) vào cuối năm 2023 hay không. 

Song, ông Dimon thì khác. Ông cho biết: “Tôi nghĩ sẽ chẳng có gì khác biệt nếu lãi suất đi lên 25 bps hoặc hơn. Chẳng gì cả”.

Trước đó, ông Dimon từng cảnh báo về kịch bản Fed tăng lãi suất chính sách lên trên 7%. Khi JPMorgan công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III, ông bình luận: “Đây có thể là thời điểm nguy hiểm nhất mà thế giới từng chứng kiến trong nhiều thập kỷ”. 

Ông nói thêm: “Dù lãi suất trên mọi kỳ hạn có tăng thêm 100 bps, tôi cũng sẽ chuẩn bị cho tình huống đó. Tôi không biết điều này có xảy ra không, nhưng nền kinh tế hiện nay rất giống với thập niên 1970. Các chính phủ đang chi tiêu quá nhiều và họ có thể lãng phí nhiều tiền”.

Giang