|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nasdaq Composite bắt đầu năm mới bằng phiên giảm điểm mạnh nhất trong hơn hai tháng

07:14 | 03/01/2024
Chia sẻ
Hai chỉ số S&P 500 và Nasdaq Composite bắt đầu một năm mới với kết quả kém khả quan khi Apple dẫn đầu đà giảm của các cổ phiếu công nghệ lớn.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones đã tăng thêm 26 điểm, tương đương 0,07% và đóng cửa ở mức 37.715 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,57%, tụt xuống còn 4.743 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 1,63%, chốt phiên với 14.766 điểm và ghi nhận phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 10. 

 

Cổ phiếu Apple trượt dốc hơn 3% sau khi Barclays hạ đánh giá của thành viên nhóm “Magnificent Seven” xuống “hạ tỷ trọng” (underweight). Barclays cho biết cổ phiếu Apple có thể giảm khoảng 17% trong năm nay vì doanh số bán iPhone yếu. 

Cổ phiếu của hai thành viên khác trong nhóm “Magnificent Seven” là Microsoft và Nvidia cũng chìm trong sắc đỏ. Magnificent Seven là nhóm 7 cổ phiếu công nghệ vốn hoá lớn từng kéo thị trường chứng khoán Mỹ đi lên trong năm 2023, gồm Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla và Meta.

Trong khi đó, chỉ số Dow Jones vẫn đạt được kết quả tích cực khi các cổ phiếu phòng thủ như Johnson & Johnson và Merck mạnh lên. 

Cổ phiếu Apple giảm mạnh ngay trong phiên giao dịch đầu năm. 

Cổ phiếu VinFast (VFS) sụt 15,77% trong phiên giao dịch đầu năm xuống còn 7,05 USD/cp. Đây cũng là phiên giao dịch có mức giảm sâu nhất của VinFast kể từ giữa tháng 10. Với kết quả trên, vốn hoá công ty xe điện này còn 16,4 tỷ USD, đứng thứ 24 trong danh sách những hãng xe lớn nhất thế giới. 

Thị trường chứng khoán đã khép lại năm 2023 một cách thành công khi chỉ số S&P 500 tăng 9 tuần liên tiếp - chuỗi tăng dài nhất kể từ năm 2004. 

Các tài sản rủi ro đã được hưởng lợi lớn khi nền kinh tế Mỹ vẫn kiên cường và lạm phát hạ nhiệt. Vào cuối năm 2023, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu có thể chấm dứt tăng lãi suất và dự báo sẽ nới lỏng chính sách trong năm nay. 

Tuy nhiên, thị trường năm ngoái cũng phải chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực cũng như các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông.

Cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là những doanh nghiệp vốn hóa lớn, đã dẫn đầu thị trường. Trong năm ngoái, cổ phiếu Apple tăng 48%, Microsoft tăng gần 57% còn Nvidia vọt lên tới 239%. Nasdaq Composite đã kết thúc năm với mức tăng 43,4% - kết quả tốt nhất kể từ 2020. 

Dow Jones ghi nhận mức tăng 13,7% và lập kỷ lục mới. Một phần của đà tăng trưởng này được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm từng khiến các nhà đầu tư lo ngại khi vọt lên trên 5% trong tháng 10, trước khi hạ nhiệt xuống 3,9% vào cuối năm. 

Vào phiên giao dịch đầu tiên của năm 2024, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng trở lại lên 3,947%. 

 

Bước sang 2024, xu hướng tăng điểm của cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn đã đảo chiều. Theo CEO của Infrastructure Capital Management là ông Jay Hatfield, sự đảo chiều này khá phổ biến trong phiên giao dịch đầu tiên của năm. 

“Đây là diễn biến hoàn toàn bình thường và được dự báo trước”, ông nói. Vị CEO cho biết thêm rằng các nhà đầu tư thường cân đối chi phí thuế trên thặng dư vốn bằng cách bán cổ phiếu vào đầu năm và cuối năm. 

Ngoài ra, ông Hatfield cho biết việc cổ phiếu Apple bị hạ xếp hạng cũng khiến phiên giao dịch đầu năm có kết quả kém sắc. Bất chấp sự thoái lui này, ông vẫn lạc quan về cổ phiếu trong năm 2024. Ông hy vọng chứng khoán Mỹ sẽ tăng trở lại khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh đến gần. 

 

Minh Quang

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.