Hoạt động kinh doanh trong nửa sau năm 2019 của các doanh nghiệp Mỹ được dự báo sẽ không mạnh như năm 2018 khi hoạt động thương mại chịu tác động bất lợi do cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ-Trung Quốc.
Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (ITC) ngày 7/12 cho biết đã ra phán quyết cuối cùng rằng các nhà sản xuất nước này đang chịu tổn thất vì sản phẩm nhôm tấm hợp kim nhập khẩu từ Trung Quốc...
BVSC cho rằng với đặc điểm vĩ mô hiện nay, kinh tế Mỹ đang ở trong giai đoạn hậu tăng trưởng và pha suy giảm sẽ chính thức bắt đầu kể từ cuối quí II/2019 và muộn nhất là đầu năm 2020. Tuy nhiên, kinh tế Mỹ nhiều khả năng sẽ 'hạ cánh mềm' thay vì 'hạ cánh cứng'.
Một cây ATM của ngân hàng Bank of America ở bang Texas – Mỹ tuôn ra đồng 100 USD thay vì 10 USD, dẫn đến cảnh hỗn loạn khi cư dân địa phương tranh nhau để lấy tiền.
Hãng tư vấn Oxford Economics dự báo tốc độ tăng trưởng của kinh tế Mỹ có thể đạt 3% trong quý IV/2018 và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tiếp tục tăng lãi suất thêm ba lần nữa vào năm tới.
Theo một quan chức thương mại Geneva, Mỹ và các đối thủ liên quan đến chính sách thuế thép và nhôm của ông Trump ngày 21/11 khẳng định muốn khởi kiện lên WTO, kích hoạt thủ tục phân xử tranh chấp.
Các công ty xuất khẩu của Mỹ coi Trung Quốc là một thị trường ưu tiên. Đây là kết quả nghiên cứu của tổ chức dịch vụ và tài chính và ngân hàng lớn nhất thế giới HSBC.
Ngày 20/11, theo các nguồn tin, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện đang xem xét việc thắt chặt các quy định đối với hàng xuất khẩu công nghệ cao.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) vào cuối tháng này với mối lo về việc 'tháo ngòi' cuộc chiến thương mại với Mỹ.