|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ dừng kế hoạch áp thuế đối với Mexico, tập trung vào Trung Quốc

17:09 | 04/07/2019
Chia sẻ
Ngày 7/6/2019, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đã đạt được một thỏa thuận với Mexico, dẫn đến việc Mỹ sẽ bãi bỏ kế hoạch áp thuế quan đối với hàng hóa Mexico.
thue

Ngày 30/5 ông Trump đã đe dọa sẽ áp thuế đối với tất cả hàng hóa Mexico NK vào Mỹ bắt đầu từ ngày 10/6. Mức thuế sẽ tăng dần từ 5% lên mức trần 25% vào tháng 10 nếu chính phủ Mexico không có hành động nhằm hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

Thỏa thuận đạt được giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ này bao gồm việc điều động binh lính Mexico đến khu vực biên giới giáp với Guatemala để bắt giữ người di cư và chấp nhận người xin tị nạn trở về từ Mỹ, theo Washington Post.

Trong ngày thứ hai 10/6, ông Trump đã đưa ra một số tuyên bố liên quan đến cuộc chiến thương mại đang diễn ra giữa Mỹ với Trung Quốc. Ông Trump coi thành công trong mối đe dọa đối với Mexico là bằng chứng cho thấy thuế quan mà Mỹ áp đặt đối với Trung Quốc đang thay đổi tình trạng giao thương của hai quốc gia.

Thỏa thuận của Trung Quốc đang trục trặc do thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc. Hiện tại Trung Quốc đang bị suy yếu do các công ty đang rời khỏi Trung Quốc để chuyển đến các quốc gia khác vì không muốn phải trả mức thuế cao.

Wen Lu, một chuyên gia định giá tại "TD Securities", nói rằng đe dọa của ông Trump đối với Mexico đang phát đi một thông điệp rằng các cuộc chiến thương mại có thể đem lại chiến thắng và ông Trump sẽ không lùi bước.

"Về lâu dài, ông Trump sẵn sàng vũ khí hóa thuế quan một cách hiệu quả. Tôi nghĩ rằng ông ấy sẽ sử dụng công cụ này như một thông điệp chính trị để củng cố lập trường của mình chống lại Trung Quốc", ông Lu cho biết.

[LIVE] ĐHĐCĐ Khang Điền: Mở bán khu thấp tầng dự án liên doanh với Keppel Land từ cuối năm 2024, kinh doanh giai đoạn 1 KCN Lê Minh Xuân vào năm 2025
Theo kế hoạch năm nay, Khang Điền sẽ mở bán các sản phẩm nhà phố, biệt thự ở TP Thủ Đức và chuẩn bị đưa vào kinh doanh khu công nghiệp khi điều kiện thuận lợi.