|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Danh sách trả đũa thuế quan của Mexico có thể không gồm ngô Mỹ

19:18 | 06/06/2019
Chia sẻ
Mexico đã chuẩn bị một danh sách các sản phẩm Mỹ có thể bị trả đũa vì thuế quan tiềm tàng của chính quyền Washington, theo đó tập trung vào các bang nông nghiệp của đảng Cộng hòa nhưng không gồm ngô, một trong những mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Mexico.

Theo nguồn thạo tin của Reuters, danh sách, được bộ kinh tế chuẩn bị, đã được trình lên văn phòng làm việc của Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador.

Một nguồn tin cho biết văn phòng tổng thống vẫn chưa ra quyết định trả đũa thuế quan.

Những sản phẩm mục tiêu giống với đợt áp thuế trước đó nhằm đáp trả thuế quan của ông Trump đối với thép và nhôm trong năm ngoái, và nhắm tới nền tảng bầu cử của tổng thống Mỹ.

Điều đó nghĩa là danh sách mục tiêu sẽ tập trung vào những bang đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, nơi nông nghiệp đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế địa phương, cũng như một số bang công nghiệp, gồm Michigan, Pennsylvania và Ohio, nguồn tin cho biết thêm.

Danh sách trả đũa thuế quan của Mexico có thể không gồm ngô Mỹ - Ảnh 1.

Ảnh: parade.com

Danh sách gửi lên văn phòng tổng thống Lopez Obrador không gồm ngô. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi.

Ngành gia súc đang tăng trưởng của Mexico phụ thuộc vào hàng triệu tấn ngô vàng Mỹ hàng năm, và các chuyên gia trong ngành cho biết rất khó để nhanh chóng thay thế nhập khẩu của Mỹ bằng ngô từ các quốc gia khác.

Trong khi Mexico có thể tự cung tự cấp ngô trắng, quốc gia Nam Mỹ đã phụ thuộc vào nhập khẩu ngô vàng trong nhiều thập kỉ để làm thức ăn cho bò, heo và gà. Thuế quan đánh lên ngô có thể tăng giá của một loạt mặt hàng Mexico. 

Các nhà nhập khẩu Mexico đã đặt hàng 35.000 tấn ngô Brazil, một chuyên gia phân tích trong ngành cho biết hôm 5/6. Đây là lô nhập khẩu đầu tiên kể từ tháng 1. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bảo đảm áp đợt thuế quan đầu tiên lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ Mexico vào tuần tới, nếu chính quyền của ông Lopez Obrador không ngăn chặn dòng nhập cư trái phép vào Mỹ. 

Quan chức Mexico đã gặp các nhà đồng cấp Mỹ để đàm phán tại Washington hôm 5/6 để đạt được một thỏa thuận nhằm loại bỏ lệnh áp thuế Mỹ đối với hàng hóa Mexico. 


Lyly Cao