|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ bắt giữ tàu hàng Iran, kế hoạch đàm phán có nguy cơ đổ vỡ

07:43 | 20/04/2026
Chia sẻ
Vụ Mỹ bắt giữ tàu hàng Iran giữa lúc căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang đang phủ bóng lên nỗ lực ngoại giao giữa hai bên.

Tàu USS Spruance đã chặn một tàu chở hàng treo cờ Iran đang cố gắng tiến về một cảng của Iran. (Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ).

Vào ngày 19/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã nã pháo và vô hiệu hóa một tàu chở hàng treo cờ Iran ở Vịnh Oman khi con tàu này cố vượt lệnh phong tỏa.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Hôm nay, một tàu chở hàng mang cờ Iran tên Touska, dài gần 900 feet (khoảng 274 m) và nặng gần bằng một tàu sân bay, đã cố gắng vượt qua vòng phong tỏa của chúng ta. Kết cục của con tàu đó không mấy tốt đẹp.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Spruance của Hải quân Mỹ đã chặn Touska ở Vịnh Oman và phát cảnh báo dừng lại. Thủy thủ đoàn Iran từ chối tuân lệnh, vì vậy tàu Hải quân Mỹ đã bắn thủng phòng máy của phương tiện. Hiện tại, lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ đang giữ con tàu”.

Ông Trump còn lưu ý tàu Touska vốn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì các hành động “bất hợp pháp” trong quá khứ.

Cùng ngày, Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ đã công bố video ghi lại cảnh một thành viên trên tàu Spruance cảnh báo Touska qua sóng vô tuyến: "Chúng tôi sẵn sàng vô hiệu hóa các người bằng hỏa lực”.

Sau đó, tàu chiến Mỹ yêu cầu sơ tán Touska phòng máy trước khi khai hỏa nhiều phát đạn từ pháo MK45 cỡ 5 inch vào khu vực này. Hiện tại, lực lượng Mỹ đã lên tàu và giành quyền kiểm soát, theo bài đăng trên X của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ.

Bài đăng cho biết thêm Touska đã phớt lờ “các cảnh báo liên tục của Mỹ trong suốt 6 giờ”.

Mỹ đã áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu ra vào cảng Iran từ tuần trước.

Vụ bắt giữ trên đánh dấu bước leo thang của căng thẳng và diễn ra sau khi Iran nổ súng vào các tàu thương mại đang cố gắng đi qua eo biển Hormuz vào sáng 19/4. Eo biển Hormuz nằm giữa Vịnh Oman và Vịnh Ba Tư.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên về khu vực Trung Đông Steve Witkoff và con rể ông Trump, Jared Kushed, dự kiến sẽ khởi hành tới Pakistan vào tối 20/4 để tham dự vòng đàm phán trực tiếp vào ngày 21/4.

Tuy nhiên, đài truyền hình nhà nước Iran dẫn lời một thành viên trong phái đoàn đoàn phám của nước này cho biết: "Chúng tôi không thấy triển vọng rõ ràng cho các cuộc đàm phán 'hiệu quả' giữa Iran và Mỹ". Vị đó cũng phủ nhận kế hoạch tham gia cuộc gặp dự kiến ​​diễn ra trong tuần này.

Trong ngày 20/4, ông Trump đã cảnh báo rằng nếu Iran không chấp nhận các điều kiện của Mỹ để chấm dứt xung đột, ông sẽ cho phá hủy “mọi con cầu và nhà máy điện” ở nước này.

Nhà Trắng chưa trả lời yêu cầu bình luận của CNBC về vụ bắt giữ tàu hàng Iran. 

Giang (Theo CNBC, Bloomberg)

NHNN hút ròng gần 72.500 tỷ, lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm
Động thái điều hành của NHNN trong tuần qua cho thấy áp lực thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng đã giảm mạnh so với trước đây. Tuy nhiên, khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động vẫn còn, áp lực thanh khoản vẫn cao tại các ngân hàng.