|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ báo cáo lượng lớn đậu nành xuất khẩu sang Trung Quốc trước cuộc gặp mặt của ông Trump - Tập

08:29 | 29/06/2019
Chia sẻ
Thứ Sáu (28/6), Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) báo cáo một lượng lớn đậu nành được xuất sang Trung Quốc, một cử chỉ thiện chí trước cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong 7 tháng.

Cụ thể, USDA cho biết các nhà nhập khẩu Trung Quốc đã mua 544.000 tấn đậu nành Mỹ trong năm tài chính 2018 - 2019, kết thúc vào ngày 31/8. Đây là lô đậu nành lớn nhất của Mỹ xuất khẩu sang Trung Quốc kể từ cuối tháng 3, theo dữ liệu từ USDA.

Trong một tuyên bố, USDA cho hay đây là đơn hàng mới và không phải là sự thay đổi điểm đến của đơn hàng trước đó.

Thỏa thuận này gây bất ngờ cho một số thương nhân vì phí bảo hiểm xuất khẩu đậu nành cho các chuyến hàng vào cuối mùa hè không thay đổi trong tuần này, cho thấy ít bằng chứng về một giao dịch thu mua lớn đã diễn ra và vì các giao dịch thương mại lớn gần đây chỉ diễn ra sau cuộc đàm phán giữa hai nước.

Cuộc chiến thương mại đã hạn chế xuất khẩu các loại cây trồng của Mỹ sang Trung Quốc và trở thành chủ đề chính trong hội nghị G20 tại Nhật Bản. 

Kì vọng về khả năng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể giảm bớt căng thẳng khi ông Trump và ông Tập gặp nhau tại Osaka (Nhật Bản) vào thứ Bảy (29/6) đã giảm.

Screen Shot 2019-06-29 at 8

Ảnh: Reuters.

Sự sụt giảm mạnh của đàn heo của Trung Quốc vì dịch tả heo châu Phi cũng làm giảm nhu cầu đối với hạt có dầu.

Bắc Kinh đã đồng ý mua gần 14 triệu tấn đậu nành từ nông dân Mỹ từ tháng 12 đến tháng 3 trong một thỏa thuận đình chiến tạm thời.

Hơn 8 triệu tấn trong số đó đã được chuyển đến Trung Quốc, nhưng khoảng 6 triệu tấn, gồm cả đơn hàng hôm 28/6, vẫn cần phải được giao.

Hôm 28/6, ông Trump cho biết ông hi vọng sẽ có những cuộc đàm phán hữu ích nhưng không đưa ra lời hứa nào về việc bãi bỏ thuế quan leo thang, đã tác động tiêu cực về tăng trưởng toàn cầu.

Xuất khẩu đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc đã giảm hơn 80% kể từ khi Bắc Kinh áp thuế quan nặng đối với xuất khẩu vào tháng 7 năm ngoái. 

Trung Quốc, nhà nhập khẩu đậu nành hàng đầu thế giới, đang trên đà ghi nhận khối lượng nhập khẩu đậu nành Mỹ thấp nhất trong 11 năm do các nhà nhập khẩu đã tăng thu mua từ Nam Mỹ, chủ yếu từ nhà xuất khẩu hàng đầu Brazil.

Lyly Cao