|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Một tháng trước khi Mỹ áp thuế đối ứng, xuất khẩu của Trung Quốc tăng vọt 12%

12:18 | 14/04/2025
Chia sẻ
Xuất khẩu của Trung Quốc tăng vượt dự kiến trong tháng 3 khi các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu để tránh thuế quan trừng phạt của Mỹ, trong khi nhập khẩu tiếp tục giảm do nhu cầu trong nước trì trệ.

Những thùng container xếp đống tại một bến cảng của Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).

Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố vào sáng 14/4, kim ngạch xuất khẩu tính bằng đồng USD của nền kinh tế tỷ dân đã nhảy vọt 12,4% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 3. Kết quả này vượt ước tính 4,4% của Reuters và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, nhập khẩu của Trung Quốc lại tụt 4,3% so với cùng kỳ năm trước, tiêu cực hơn dự báo giảm 2% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.

Trước đó, trong hai tháng đầu năm, xuất khẩu của Trung Quốc đã chậm lại hơn dự kiến khi chỉ tăng 2,3% so với cùng kỳ, là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 4/2024. Nhập khẩu sa sút hơn khi giảm 8,4% so với một năm trước, đánh dấu mức giảm mạnh nhất kể từ giữa năm 2023.

Chia sẻ với CNBC, ông Zhang Zhiwei, nhà kinh tế trưởng tại Pinpoint Asset Management, đánh giá: “Xuất khẩu của Trung Quốc có khả năng sẽ yếu đi trong những tháng tới khi thuế quan của Mỹ phi mã”.

Vị chuyên gia dự đoán trong ngắn hạn, chuỗi cung ứng sẽ trở nên gián đoạn và nguy cơ thiếu hụt hàng hoá tại Mỹ có thể kéo lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới lên cao.

Các chính sách thương mại hiện vẫn rất khó lường, làm phức tạp thêm những thách thức đối với các doanh nghiệp đang tìm cách điều chỉnh chuỗi cung ứng và kế hoạch chi tiêu vốn, ông Zhang nói thêm.

“Ngay cả khi các công ty quyết định di dời chuỗi cung ứng của mình, việc xây dựng nhà máy cũng cần có thời gian”, ông giải thích.

Năm nay, giới lãnh đạo Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đầy tham vọng là “khoảng 5%”. Mục tiêu này có vẻ sẽ khó hoàn thành hơn khi thương chiến với Mỹ leo thang và tình hình tiêu dùng trong nước vẫn ảm đạm.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, ông đã tăng thuế quan với tất cả hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc lên 145%, trong đó bao gồm 20% thuế quan do vai trò của Bắc Kinh trong hoạt động buôn lậu fentanyl và 125% thuế quan đối ứng mới công bố.

Trung Quốc đáp trả bằng cách kéo thuế quan áp dụng với hàng hoá Mỹ lên 125%. Tuy nhiên, Trung Quốc lưu ý họ sẽ không tiếp tục tăng thuế quan dù Mỹ leo thang thương chiến.

Ông Wang Lingjun, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo cùng ngày rằng “hành vi lạm dụng thuế quan” của chính phủ Mỹ gây trở ngại cho hoạt động thương mại toàn cầu. Đồng thời, ông cũng nhắc lại lời kêu gọi đàm phán với Washington của Bắc Kinh.

Ở diễn biến khác, theo thông báo từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ vào cuối tuần trước, trong một động thái giúp doanh nghiệp nhẹ nhõm phần nào, chính quyền ông Trump sẽ miễn trừ thuế đối ứng cho một loạt sản phẩm điện tử như điện thoại thông minh, máy tính, chất bán dẫn, pin mặt trời và ổ đĩa. Mức thuế 20% liên quan đến fentanyl vẫn giữ nguyên.

Không lâu sau, Bộ Thương mại Trung Quốc gọi các miễn trừ này là “bước đi nhỏ của Mỹ nhằm sửa chữa hành vi áp thuế quan đối ứng đơn phương, sai trái” và thúc giục Washington huỷ bỏ hoàn toàn thuế đối ứng.

Khả Nhân

Data Talk | The Catalyst 05: Đánh giá hiệu quả đầu tư các quỹ và chiến lược hành động quý II
Data Talk | The Catalyst #05 mổ xẻ hiệu suất các quỹ Việt trong quý I/2025, phân tích chiến lược phân bổ danh mục và thời gian nắm giữ của các quỹ, đồng thời gợi ý cách nhà đầu tư cá nhân chọn quỹ phù hợp khẩu vị rủi ro và chiến lược hành động cho quý II.