|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một công ty khởi nghiệp được rót vốn 50 triệu USD ngay từ vòng hạt giống

07:36 | 31/07/2021
Chia sẻ
Sức hút của hai cựu đồng sáng lập Nutanix đã giúp DevRev huy động được 50 triệu USD ngay từ vòng hạt giống bởi Quỹ Mayfield, Khosla Ventures và các ông lớn trong ngành.
Công ty khởi nghiệp của cựu CEO Nutanix được rót vốn 50 triệu USD ngay từ vòng hạt giống - Ảnh 1.

Dheeraj Pandey và Manoj Agarwal, cựu đồng sáng lập Nutanix. (Ảnh: DevRev)

DevRev là một công ty phần mềm được thành lập bởi hai cựu giám đốc điều hành của Nutanix. Doanh nghiệp này nổi lên từ vòng gọi vốn hạt giống trị giá 50 triệu USD của Quỹ Mayfield, Khosla Ventures và một số công ty có tiếng trong ngành. 

Theo Techcrunch, Với mục đích xoá bỏ ranh giới giữa quy trình mã hóa và doanh thu, công ty khởi nghiệp này hiện đã có 75 nhân viên. Đội ngũ của DevRev đang trong quá trình nghiên cứu, chế tạo nhằm chuẩn bị sản phẩm phần mềm dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay.

Có thể nói, rất hiếm công ty khởi nghiệp nào có thể kêu gọi được 50 triệu USD từ vòng hạt giống. Nhưng có lẽ sức hút đến từ danh tiếng của những cựu đồng sáng lập Nutanix là Dheeraj Pandey và Manoj Agarwal đã lôi kéo được không ít nhà đầu tư rót vốn vào dự án mới này.

Theo Pandey, từ ý tưởng đến doanh thu là một khoảng cách vô cùng lớn. Vì vậy, họ muốn tạo ra những phần mềm có thể phá bỏ những lỗ hổng đang tồn tại, đồng thời giúp các nhà phát triển hiểu hơn về khách hàng của họ.

Công ty có kế hoạch phát triển API nhằm thu thập thông tin khách hàng cho các công ty trẻ chưa hoàn thiện và những doanh nghiệp đã có sẵn công cụ CRM như Salesforce. Song, mục đích cuối cùng của họ là xây dựng một nền tảng lưu trữ, chứa tư liệu giúp các nhà phát triển tạo ra những sản phẩm tốt hơn.

Các công ty dịch vụ có bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ thường xuyên nhận được những phản hồi và đề xuất khắc phục sản phẩm một cách trực tiếp. Tuy nhiên, không phải công ty phần mềm nào cũng có thể làm điều đó một cách dễ dàng. Và DevRev được tạo ra để khắc phục nó.

Navin Chaddha, Giám đốc điều hành Mayfield, một trong những nhà đầu tư của DevRev cho rằng: “Nền tảng thống nhất của DevRev sẽ thu hẹp khoảng cách giữa nhà phát triển và khách hàng giúp nâng tầm nhà phát triển trở thành một nhà lãnh đạo kinh doanh ”.

Với quy mô 75 nhân viên, DevRev được xem là một trong những công ty khởi nghiệp đáng chú ý. Với cương vị là những nhà sáng lập có kinh nghiệm, Pandey và Agarwal hiểu rõ về tầm quan trọng của việc xây dựng một công ty một cách đa dạng và toàn diện. 

Pandey nhận thấy kỹ thuật, thiết kế và kinh doanh là những môi trường hàng đầu của kênh tuyển dụng. Và công ty đang nỗ lực để chiêu mộ nhân lực nhằm đa dạng và trẻ hoá đội ngũ của mình.

“Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm và phát truển nhân tài, biến họ thành những nhà lãnh đạo. Tôi nghĩ rằng hình thức làm việc từ xa dưới bối cảnh của đại dịch COVID-19 đã giúp mở rộng đối tượng tìm kiếm của nhà tuyển dụng. Chúng tôi đã nhìn thấy được sự phát triển rõ rệt của các trường kỹ thuật, trường thiết kế và kinh doanh. Họ đang trở nên đa dạng hơn bao giờ hết, ”ông nói.

Công ty đang trong quá trình xây dựng sản phẩm và tiếp cận với cộng đồng nhà phát triển trên Discord, GitHub… đồng thời thử nghiệm và hỗ trợ cải thiện sản phẩm cho các đối tác.

Nutanix, công ty cũ của họ, được thành lập vào năm 2009 với nguồn vốn được huy động vượt mức 1 tỷ USD trước khi niêm yết cổ phiếu vào năm 2016. Pandey và Agarwal đã rời Nutanix vào cuối năm 2020 để thành lập công ty mới.

Quỳnh Hoa