|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Morgan Stanley: Mỹ sẽ không muốn phá vỡ thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc

09:16 | 06/06/2020
Chia sẻ
Nhà kinh tế trưởng của Morgan Stanley nhận định, Mỹ nhiều khả năng sẽ không muốn làm hỏng thỏa thuận thương mại giai đoạn một với Trung Quốc dù căng thẳng giữa hai nước đã leo thang dữ dội vài tuần nay.
Morgan Stanley: Mỹ sẽ 'không muốn phá vỡ thỏa thuận thương mại giai đoạn một' với Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: CNBC)

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông "rất phân vân" về việc có nên chấm dứt thỏa thuận giai đoạn một với Trung Quốc hay không. Bình luận của ông Trump khiến nhà đầu tư và giới phân tích lo ngại rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới sẽ khôi phục lại cuộc chiến thuế quan gây hại cho nền kinh tế toàn cầu.

"Ở thời điểm này, dưới quan điểm kinh tế của chúng tôi, chỉ cần thỏa thuận thương mại còn hiệu lực và hai bên không có sự tranh chấp mới về thuế quan thì dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ giữ nguyên", ông Chetan Ahya - nhà kinh tế trưởng của Morgan Stanley, chia sẻ với CNBC.

Ông Ahya cho rằng ở thời điểm hiện tại, chính quyền Tổng thống Trump sẽ "tập trung vào nền kinh tế và không muốn phá vỡ thỏa thuận giai đoạn một".

Do đó, theo dự đoán của Morgan Stanley thì khả năng chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ ra lần nữa và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu là không cao.

Morgan Stanley: Mỹ sẽ 'không muốn phá vỡ thỏa thuận thương mại giai đoạn một' với Trung Quốc - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, ông Trump không đề cập đến lập trường mới nào xoay quanh thỏa thuận thương mại kí kết giữa tháng 1 và ông cũng đã tạm dừng cuộc chiến thuế quan kéo dài hơn một năm qua với Trung Quốc.

Tuy nhiên vào ngày 4/6, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer - một trong các nhà đàm phán quan trọng trong thỏa thuận với Bắc Kinh, cho hay ông cảm thấy "rất an tâm" với thỏa thuận và "Trung Quốc đã thực hiện tốt" một số thay đổi về cơ cấu.

Tuần trước, Trung Quốc cũng nhắc lại rằng họ sẽ tiếp tục tuân thủ thỏa thuận thương mại, ngay cả khi các chuyên gia nhận định Bắc Kinh không thể hoàn thành hạn ngạch thu mua nông sản và dịch vụ Mỹ như đã nêu ra trong thỏa thuận.

Đầu tuần này, Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho hay các quan chức chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu một số công ty nông nghiệp nhà nước như Cofco và Sinograin tạm dừng thu mua các mặt hàng nông sản Mỹ như đậu nành giữa lúc căng thẳng Mỹ - Trung leo thang.

Các doanh nghiệp Trung Quốc khác cũng đã hủy một khối lượng không xác định thịt heo dự định nhập khẩu từ Mỹ. Tuy nhiên, các doanh nghiệp tư nhân không nhận được yêu cầu nêu trên.

Không lâu sau đó, Reuters lại đưa tin cho biết các công ty nông nghiệp nhà nước Trung Quốc đã mua ít nhất ba lô hàng đậu nành Mỹ vào ngày 1/6.

Hiện tại chưa rõ nguyên nhân tại sao các công ty nông nghiệp Trung Quốc lại tiếp tục mua nông sản Mỹ sau khi Bắc Kinh gửi thông điệp đến nhóm doanh nghiệp nhà nước, yêu cầu họ tạm ngừng nhập khẩu một phần nông sản Mỹ.

Ông Tommy Xie - trưởng bộ phận nghiên cứu về Trung Quốc, Hong Kong và Đài Loan tại ngân hàng Singapore OCBC, nhận định rằng tình trạng của thỏa thuận giai đoạn một sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền ông Trump có sẵn sàng cho Trung Quốc thêm thời gian tăng mua nông sản Mỹ hay không.

Dù vậy, thương mại không phải là lĩnh vực duy nhất mà căng thẳng Mỹ - Trung có thể leo thang trong vài tháng tới, ông Xie lưu ý. Theo ông, xung đột giữa hai siêu cường đã mở rộng sang các lĩnh vực khác như công nghệ, thị trường chứng khoán và cách xử lí đại dịch của Trung Quốc.

"Năm ngoái, lo ngại lớn nhất nằm trên mặt trận thương mại", ông Xie nói. "Tuy nhiên trong năm nay, chúng ta đang thấy ngày càng có nhiều điểm nóng xen vào mối quan hệ Mỹ - Trung. Đó là lí do tại sao tôi nghĩ trong thời gian tới, thị trường có nhiều thứ phải lo hơn".

Mới đây nhất thì trong một phát biểu ngày 4/6, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã kêu gọi các sàn giao dịch chứng khoán trên toàn thế giới siết chặt qui định và tăng cường giám sát đối với doanh nghiệp Trung Quốc.

Ông Trump cũng ra lệnh cho chính phủ Mỹ trong 60 ngày tới phải tìm phương án siết chặt kiểm soát đối với các công ty Trung Quốc niêm yết tại Mỹ vì lo ngại hành vi gian lận kiểm toán.

Ngoài ra, luật an ninh quốc gia mới mà Trung Quốc đang soạn thảo và dự kiến áp dụng đối với Hong Kong cũng khiến quan hệ Mỹ - Trung nóng lên từng ngày.

Khả Nhân