|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Meme về Thượng nghị sĩ Mỹ tạo cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo

08:39 | 27/01/2021
Chia sẻ
Bức ảnh của Thượng nghị sĩ Bernie Sanders (bang Vermont) tại lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã ngay lập tức trở thành nguồn cảm hứng bất tận để cộng đồng mạng toàn thế giới sáng tạo meme (ảnh chế).

Bernie Sanders là Thượng nghị sĩ đến từ bang Vermont. Ông là chính trị gia có tư tưởng độc lập phục vụ lâu nhất trong lịch sử của Quốc hội Mỹ. Sau khi ông Biden lên nắm quyền Tổng thống Mỹ và Đảng Dân chủ chiếm ưu thế ở Thượng viện, ông Sanders trở thành Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viện.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 1.

Bức ảnh gốc ghi lại cảnh Thượng nghị sĩ Bernie Sanders dự lễ nhậm chức của ông Biden. (Ảnh: Getty Images).

Trong bức ảnh chụp ngày 20/1 tại lễ nhậm chức Tổng thống của ông Biden, Thượng nghị sĩ Sanders mặc trang phục mùa đông khá dày và nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội.

Ông khoác lên người một chiếc áo ấm màu xám của thương hiệu Burton, đôi găng tay màu nâu do nữ giáo viên cấp hai tại bang Vermont - cô Jen Ellis đan tặng và khẩu trang y tế màu xanh dương.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 2.

Ảnh chế Thượng nghị sĩ Bernie Sanders ngồi cùng "Keanu Reeves âu sầu". Reeves là nam diễn viên nổi tiếng của loạt phim The Matrix và John Wick. Công chúng bắt gặp hình ảnh nam diễn u buồn ngồi trên băng ghế trống sau khi anh trải qua một loạt biến cố, từ mất con gái Ava, người bạn gái Jennifer Syme đến người bạn diễn thân thiết River Phoenix. (Ảnh: Twitter).

Áo nỉ cháy hàng

Trang phục và tư thế của vị thượng nghị sĩ đã nhanh chóng thu hút người dùng mạng mạng xã hội, trở thành chủ đề trong vô số bức meme. Giờ đây, hình ảnh của ông còn là một phần trong tủ quần áo của người hâm mộ.

Bản thân Thượng nghị sĩ cũng nhanh chóng tận dụng cơ hội có một không hai này để tạo nên đóng góp có ích cho xã hội. Trên trang web chính thức, chiến dịch của ông đã ra mắt bộ sưu tập "Chairman Sanders Collection", một dòng áo phông và áo nỉ cổ thuyền in hình ảnh vị thượng nghị sĩ tại lễ nhậm chức.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 3.

Thượng nghị sĩ Sanders rao bán dòng sản phẩm từ thiện trên Instagram cá nhân. (Ảnh chụp màn hình).

Giá của sản phẩm dao động từ 27 đến 45 USD. Hiện tại, dòng áo nỉ đã hết hàng, trong khi sản phẩm áo thun nam - nữ vẫn còn. Trang web của ông Sanders thông báo, do nhu cầu quá cao, khách hàng có thể phải đợi 4 - 8 tuần để nhận được đơn hàng. Các dòng áo thun và áo nỉ được làm hoàn toàn bằng sợi bông hữu cơ và sản xuất tại Mỹ.

Khi Thượng nghị sĩ Bernie Sanders thông báo về bộ sưu tập thời trang trên tài khoản Instagram vào tối ngày 24/1, hàng trăm bình luận đã hỏi khi nào chiến dịch của ông Sanders sẽ có thêm áo nỉ cổ thuyền hoặc liệu cửa hàng có ý định mở rộng sang các dòng áo hoodie hay không.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 4.

Trong meme này, ông Sanders trở thành con ruồi đã đậu lên tóc cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong phiên tranh luận phó tổng thống hồi tháng 10 năm ngoái. (Ảnh: Twitter).

Một người dùng Instagram viết: "Chóng nhập thêm áo nỉ nhé. Chúng tôi không thể mặc áo phông bây giờ. Phải cố gắng giữ ấm giống ngài chứ!". Một người khác bình luận: "Ngày nào tôi cũng mong cửa hàng bán thêm áo nỉ in hình meme".

Trong một cuộc phỏng vấn cùng CNN, ông Sanders cho hay ông hy vọng thông qua bộ sưu tập thời trang, chiến dịch của ông có thể quyên góp được vài triệu USD cho các tổ chức từ thiện tại Vermont như Meals on Wheels, Feeding Chittenden, Chill Foundation và các trung tâm cộng đồng khác.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 5.

Hình ảnh ông Sanders trên chiếc cốc sứ mà Bảo tàng Quốc gia về lịch sử người Do Thái tại Mỹ bày bán. (Ảnh: Bảo tàng Quốc gia về lịch sử người Do Thái tại Mỹ).

Chia sẻ trên Twitter, Age Well - nhà tài trợ lớn nhất của Meals on Wheels, cho biết họ cực kỳ kinh ngạc vì số tiền bán áo nỉ mang lại cho tổ chức từ thiện này.

CEO Jane Catton của Age Well bày tỏ: "Thay mặt cho tất cả các tổ chức hoạt động vì lợi ích người già và các đối tác của chúng tôi trong cộng đồng..., đây là một món quà to lớn và chúng tôi vô cùng biết ơn".

Hình ảnh của ông Sanders cũng xuất hiện trên sản phẩm áo phông và cốc sứ mà Bảo tàng Quốc gia về lịch sử người Do Thái tại Mỹ (thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania) bày bán.

Tờ Philadelphia Inquirer dẫn lời bà Kristen Kreider - Giám đốc bán lẻ của bảo tàng trên, cho biết khoảng 6.000 sản phẩm "ăn theo" hình ảnh ông Sanders đã được bán ra trong vài ngày đầu.

"Gần đây tôi chưa kiểm tra, nhưng chúng tôi đã bán được hơn 11.000 sản phẩm", bà Kreider cho hay.

Cơn sốt găng tay

Cuối tuần qua, cô giáo Jen Ellis của Trường Trung học Westford, người tạo ra đôi găng tay của Thượng nghị sĩ Sanders, đã làm thêm ba đôi nữa sau khi hoàn thành việc chấm thi. Ba đôi găng tay này được rao bán trên eBay.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 6.

Ba đôi găng tay mà cô giáo Jen Ellis vừa hoàn thành hồi cuối tuần và đang được đấu giá cho mục đích từ thiện trên nền tảng eBay. (Ảnh: Twitter/Jen Ellis).

Đôi găng tay sọc xanh dương và xanh nước biển ở bên trái đang được bán đấu giá để gây quỹ cho Passion 4 Paws Vermont, một tổ chức cứu hộ chó. Phiên đấu giá kéo dài đến 7h39 sáng ngày 29/1 (theo giờ Mỹ). Tính đến chiều ngày 26/1 (theo giờ Việt Nam), giá của đôi găng tay này đã chạm mốc 1.976 USD.

Đôi găng tay màu xanh và trắng ở ngoài cùng bên phải được bán đấu giá cho Outright Vermont - nhóm vận động vì quyền của cộng đồng LGBTQ+. Cuộc đấu giá dự kiến kết thúc vào 17h ngày 29/1 (theo giờ Mỹ) và giá đôi này đã vượt mốc 1.500 USD tính đến chiều 26/1 (giờ Việt Nam).

Đôi găng tay nhiều màu ở giữa được cô Ellis mang ra đấu giá để huy động học phí đại học cho con gái. Miễn học phí và xóa nợ sinh viên là các chính sách mà ông Sanders rất ủng hộ.

Từ meme của Thượng nghị sĩ Mỹ đến cơn sốt làm từ thiện và hàng hóa ăn theo  - Ảnh 7.

Trong một bài đăng chiều 26/1 (giờ Việt Nam), Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM đã sử dụng meme Thượng nghị sĩ Sanders để minh họa. (Ảnh: Tổng Lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM/Hải quân Mỹ).

Chia sẻ trên Twitter hôm 24/1, cô giáo Ellis cho hay: "Ngài Bernie Sanders đã gọi cho tôi sớm hôm nay để báo rằng cơn sốt găng tay đã giúp quyên góp một số tiền khổng lồ cho các tổ chức từ thiện tại Vermont. Tôi không được phép tiết lộ số tiền, nhưng nó rất lớn và thật tuyệt vời! Cảm ơn các bạn! Sự hào phóng của các bạn mang lại niềm hạnh phúc cho rất nhiều người".

Bên cạnh bộ sưu tập thời trang và các phiên đấu giá gây quỹ mà các nhóm từ thiện triển khai, ảnh meme của Thượng nghị sĩ Sanders còn xuất hiện trên nhiều hàng hóa bày bán trên Amazon và eBay, từ găng tay, áo thun ba lỗ, váy đến móc khóa, miếng dán decal, đồ len móc và chăn.

Yên Khê