|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

'Mẹ đẻ' của một chỉ báo suy thoái đáng tin cậy: Fed không cần hạ lãi suất khẩn cấp

17:28 | 07/08/2024
Chia sẻ
Mọi cuộc suy thoái kinh tế tại Mỹ kể từ năm 1953 đều thoả mãn chỉ báo này.

 

Nhà kinh tế Claudia Sahm. (Ảnh: Bloomberg).

Theo bà Claudia Sahm, nhà kinh tế trưởng tại New Century Advisors, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không cần phải hạ lãi suất khẩn cấp bất chấp loạt dữ liệu kinh tế yếu kém gần đây.

Chia sẻ với CNBC, bà Sahm cho biết: “Dựa trên những gì chúng ta biết ở thời điểm hiện tại, chúng ta không cần phải cắt giảm lãi suất khẩn cấp. Tôi không thấy lý do nào cho thấy đây là động thái cần thiết”.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nói có lý do chính đáng để Fed cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản. Đồng thời, bà lưu ý ngân hàng trung ương Mỹ cần “nới lỏng” lập trường chính sách tiền tệ của mình.

Trong lúc Fed vẫn cố gắng khống chế áp lực lạm phát bằng cách duy trì lãi suất ở mức cao, bà Sahm cảnh báo các nhà hoạch định chính sách cần phải cảnh giác.

Bà cho biết các quan chức cũng không nên đợi quá lâu trước khi hạ lãi suất, vì những thay đổi về chính sách tiền tệ thường mất nhiều thời gian để tác động lên nền kinh tế.

“Tốt nhất là Fed nên bắt đầu nới lỏng chính sách từ sớm và một cách từ từ. Tôi đang lo ngại về rủi ro suy thoái và tôi vẫn cảm thấy rủi ro này thực sự tồn tại”, bà nhấn mạnh với CNBC.

Claudi Sahm, nhà kinh tế làm việc tại Fed trong hơn một thập kỷ, là người đã sáng tạo ra Quy tắc Sahm. Tất cả các cuộc suy thoái kể từ năm 1953 đều thoả mãn chỉ báo này.

Theo vị chuyên gia, nếu tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng cao hơn 0,5 điểm % so với mức thấp nhất trong 12 tháng trước đó, nền kinh tế đã rơi vào suy thoái.

Chỉ báo suy thoái Quy tắc Sahm đã được kích hoạt sau báo cáo việc làm tháng 7. 

Hoạt động sản xuất yếu hơn dự kiến và tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn dự báo đã làm dấy lên nỗi lo suy thoái. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc bán tháo trên toàn cầu vào đầu tuần này.

Theo báo cáo được công bố vào cuối tuần trước, nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 114.000 việc làm trong tháng 7. Kết quả này thấp hơn hẳn ước tính 185.000 của các nhà kinh tế do Dow Jones khảo sát.

Tỷ lệ thất nghiệp nhích lên 4,3%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2021, do số người không có việc làm tăng 352.000. Và mức chênh lệch giữa tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong ba tháng và tỷ lệ thấp nhất trong 12 tháng là 0,53 điểm %.

Khi được hỏi liệu nền kinh tế Mỹ có đang suy thoái, bà Sahm trả lời là không. Mặc dù vậy, bà nói thêm rằng “không có gì đảm bảo” về hướng đi tiếp theo của nước Mỹ. Nếu nền kinh tế tiếp tục suy yếu, suy thoái có thể ập đến.

“Chúng ta cần thấy thị trường lao động ổn định trở lại. Chúng ta cần thấy nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Sự suy yếu là một vấn đề lớn, đặc biệt là nếu những gì diễn ra trong tháng 7 tiếp diễn...”, bà nói.

 

Yên Khê

Bức tranh kinh tế Hà Nội 8 tháng đầu năm: IIP tăng 5,4%, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 40 tỷ USD
Theo số liệu mới nhất của Cục Thống kê TP Hà Nội, nền kinh tế thủ đô đã có những bước tiến đáng kể trong 8 tháng đầu năm nay. Trong đó, hoạt động sản xuất công nghiệp ghi nhận tăng 0,1% so với tháng trước và 5,4% cùng kỳ, thu hút FDI vượt 71% so với năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 40 tỷ USD...