|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mất mặt vì quảng cáo bôi nhọ trên Facebook, tỉ phú Mark Zuckerberg vẫn không kiểm duyệt phát ngôn chính trị

08:09 | 19/10/2019
Chia sẻ
Bất chấp những lời chỉ trích, tỉ phú Mark Zuckerberg, Tổng giám đốc mạng xã hội Facebook, vẫn tiếp tục duy trì chính sách không kiểm duyệt phát ngôn chính trị để bảo vệ tự do ngôn luận.

Hôm 18/10, Mark tuyên bố Facebook ra đời để tạo cơ hội cho người dân thể hiện quan điểm và gắn kết họ với nhau. Anh nói rằng những người chỉ trích sứ mệnh ấy của Facebook đang tạo ra những tấm gương nguy hiểm, theo New York Times.

"Những người có quyền thể hiện quan điểm của bản thân là lực lượng mới của thế giới. Họ là quyền lực thứ năm cùng với các cấu trúc quyền lực khác trong xã hội", Mark lập luận khi phát biểu trong 35 phút ở Đạihọc Georgetown hôm 18/10.

Mark Zuckerberg

Tỉ phú Mark Zuckerberg phát biểu tại Đại học Georgetown hôm 18/10. Ảnh: NYT

Động thái của Mark có thể khiến những người đang phê phán chính sách không kiểm duyệt phát ngôn chính trị của Facebook cảm thấy ngạc nhiên.

"Đó là một dấu hiệu cho thấy Mark đang cố gắng định vị lại vị trí của Facebook trong môi trường chính trị, khi mà nhiều người cáo buộc họ làm ngơ trước thông tin sai lệch, phát ngôn kích động thù hằn và nội dung bạo lực", New York Times bình luận.

Ngay sau khi Mark phát biểu ở Đại học Georgetown, những người nổi tiếng từng chỉ trích Facebook kịch liệt tiếp tục công kích.

"Facebook đang chủ động giúp Tổng thống Donald Trump truyền bá những lời dối trá và thông tin sai lệch. Facebook đã giúp Trump đắc cử một lần và họ có thể tiếp tục làm việc đó lần nữa để hưởng lợi", nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren viết trên Twitter.

Vài ngày trước, bà Warren đã tận dụng chính sách không kiểm duyệt phát ngôn chính trị của Facebook để chế giễu Mark trên chính mạng xã hội do anh đồng sáng lập.

"Tin sốt dẻo: Mark Zuckerberg và Facebook vừa tài trợ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump", nữ thượng nghị sĩ viết trong một quảng cáo trên Facebook, kèm theo ảnh Mark Zuckerberg gặp ông Trump tại Nhà Trắng gần đây.

Đương nhiên đây là quảng cáo sai sự thật, và bà Warren đã giải thích ngay bên dưới nội dung quảng cáo, theo The Guardian.

"Mark Zuckerberg đã để Donald Trump nói dối một cách thoải mái trên mạng xã hội của cậu ta, và rồi trả Facebook những đống tiền để đưa những tin giả ấy tới các cử tri Mỹ", bà lập luận.

Warren

Nữ thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, một trong những người phê phán kịch liệt chính sách không kiểm duyệt phát ngôn chính trị của Facebook. Ảnh: nypost.com

Tháng trước ông Nick Clegg - giám đốc chính sách và truyền thông toàn cầu của Facebook, từng tuyên bố chính sách cấm quảng cáo sai sự thật của tập đoàn không có hiệu lực đối với chính trị gia.

Sự miễn trừ của Facebook thu hút sự chú ý của dư luận bởi mấy hôm trước, CNN đã từ chối quảng cáo một tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về cựu phó tổng thống Joe Biden với lí do "nội dung sai sự thật".

Hồi đầu tháng 10, Tổng thống Trump đã chi 1,6 triệu USD để quảng cáo trên Facebook, bao gồm cả những nội dung gây nhầm lẫn.

Business Insider đưa tin 3 ngày sau khi phe Dân chủ đề nghị luận tội,ông Trump đã khởi động chiến dịch quảng cáo đắt đỏ trên mạng xã hội lớn nhất thế giới để phục vụ tham vọng tái tranh cử vào năm 2020.

Từ ngày 25/9 đến 1/10, ông Trump đã chi 1,6 triệu USD cho các bài viết trên Facebook, kể cả những nội dung bôi nhọ cựu phó tổng thống Joe Biden, đối thủ chính trị đáng gờm của ông.

Ban đầu, Facebook gỡ các quảng cáo có ngôn từ vô văn hóa, nhục mạ do vi phạm điều khoản cung cấp nội dung của họ. Sau đó, phe của của ông Trump đã sửa nội dung quảng cáo, tung những thông điệp lập lờ, không thể kiểm chứng để nói xấu đối thủ.

"Joe Biden đã hứa chi cho Ukraine 1 tỷ USD nếu họ sa thải công tố viên điều tra công ty của con trai ông ta", một quảng cáo khẳng định.

Facebook có thể xóa nội dung quảng cáo sai sự thật trong trường hợp bên thứ ba kiểm tra và khiếu nại. Tuy nhiên, họ lại xếp quảng cáo của các chính trị gia vào danh mục "bên thứ ba không đủ điều kiện để đánh giá thực tế".

Warren ủng hộ ý tưởng kiểm soát ảnh hưởng của các tập đoàn công nghệ lớn, và từng kêu gọi giới chức Mỹ tách Facebook thành những doanh nghiệp nhỏ hơn.

Nhạc Dương

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.