|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Lãnh đạo TP HCM nói về việc cho 124 dự án được triển khai trở lại

18:23 | 10/04/2019
Chia sẻ
Phó Chủ tịch UBND TP HCM cho biết, những dự án thanh tra thành phố đã kết luận sai thì phải dừng lại, những dự án mà công an đang thụ lý thì phải tạm dừng. Cơ quan chức năng đã mời doanh nghiệp của 124 dự án này lên để công khai thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai nhanh dự án, không để lãng phí.

Tại Hội nghị Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp bất động sản (BĐS) diễn ra hôm nay (ngày 10/4), sau khi nghe hàng loạt kiến nghị của doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết, UBND TP đã có kết luận 183 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép 124 dự án được triển khai trở lại.

Lãnh đạo TP HCM nói về việc cho 124 dự án được triển khai trở lại - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị Lãnh đạo TP HCM gặp gỡ hơn 100 doanh nghiệp BĐS.

"Những dự án thanh tra thành phố đã kết luận sai thì phải dừng lại, những dự án mà công an đang thụ lý thì phải tạm dừng. Còn những dự án chưa rơi vào hai nhóm này thì UBND TP làm việc trực tiếp với Thanh tra Chính phủ, các cơ quan kiểm toán… Chủ trương là không dừng hoàn toàn các dự án", ông Tuyến nói.

Việc dừng một số dự án sai phạm lại là điều dễ hiểu bởi theo ông Tuyến, trong quá trình triển khai dự án nhà đất bất kỳ, nếu dự án không thực hiện đúng, đủ điều kiện thì chắc chắn phải dừng chứ không phải là doanh nghiệp cứ làm mà không có sự kiểm tra gì.

Theo kết luận số 183 của UBND TP giao cho Sở Tài nguyên –Môi trường, cơ quan chức năng đã mời doanh nghiệp lên để công khai thông tin đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp triển khai nhanh dự án, không để lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của thành phố.

Mới đây, UBND TP HCM đã giao cho Sở Tài nguyên - Môi trường thông báo đến các doanh nghiệp biết 124 dự án mà trước đó đã bị tạm ngưng triển khai được cho tiếp tục thực hiện để đầu tư các bước tiếp theo. Hầu hết các dự án này đang được chủ đầu tư triển khai dở dang phải tạm ngưng để phục vụ công tác thanh kiểm tra, điều tra nên thủ tục đang nằm rải rác ở nhiều sở ngành.

Ngoài ra, hiện nay còn hơn 30 dự án khác chưa thể cho triển khai tiếp vì vướng công tác thanh, kiểm tra, điều tra. Khi có kết luận của cơ quan chức năng, thành phố sẽ tiếp tục xử lý.

Còn liên quan đến thông tin 300 khu đất công bán chỉ định không qua đấu thầu trên địa bàn thành phố sẽ bị thu hồi, đem đấu giá, Phó Chủ tịch UBND TP cho hay, thành phố đã bán chỉ định 300 mặt bằng này cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân mà không thông qua đấu giá nhưng các doanh nghiệp không mua.

Ông Tuyến khẳng định: "Đến nay đã quá thời gian quy định là 24 tháng. Các doanh nghiệp không mua thì thành phố sẽ thu hồi quyết định và bán đấu giá lại theo quy định chứ không thể để tài sản lãng phí. Theo chỉ đạo chung, thành phố đã chỉ đạo cho Sở Tài chính mời các doanh nghiệp lên, nếu có cơ sở chính đáng thì có thể xem xét lại".

Cũng tại Hội nghị, ông Trần Trọng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM thông tin, thành phố hiện có 36.000 doanh nghiệp, trong đó có 11.000 doanh nghiệp kinh doanh BĐS. Những năm gần đây, ngành xây dựng có mức tăng trưởng ổn định khoảng 9 - 10%/năm, ngành kinh doanh BĐS có mức tăng trưởng ổn định khoảng 8%/năm.

"Quý I/2019, số giấy phép xây dựng được cấp thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng giảm 63%, số dự án đăng ký huy động vốn giảm 48,6%, số dự án đăng ký chủ đầu tư giảm 89%, số dự án đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư giảm 79%", ông Tuấn nói

Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM đánh giá, tốc độ tăng trưởng của ngành xây dựng và ngành kinh doanh BĐS, mức độ đóng góp của hai ngành này vào tốc độ tăng trưởng chung của thành phố năm 2019 và những năm tới dự báo chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nếu không có giải pháp xoay chuyển tình thế như các doanh nghiệp đã phản ánh.

Hiếu Quân