|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lãnh đạo Mỹ-Trung điện đàm: Thỏa thuận thương mại có lợi cho cả thế giới, muốn kí kết càng sớm càng tốt

07:02 | 21/12/2019
Chia sẻ
Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump cho rằng thỏa thuận giai đoạn một mà Mỹ-Trung mới thống nhất không chỉ có lợi cho hai nước mà còn cho cả thế giới, và do vậy cần được kí kết và thực thi càng sớm càng tốt.
Lãnh đạo Mỹ-Trung điện đàm: Thỏa thuận thương mại có lợi cho cả thế giới, muốn kí kết càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 11/2018. Ảnh: TASS/Getty Images.

Theo tin từ Tân Hoa Xã, tối 20/12 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc nói chuyện này, Tổng thống Trump nhận định thỏa thuận kinh tế và thương mại giai đoạn đầu đạt được giữa Mỹ và Trung Quốc là một sự kiện có lợi cho Mỹ, Trung Quốc và toàn thế giới.

Cả thị trường Mỹ và Trung Quốc và thế giới đã phản ứng rất tích cực với thông tin về thỏa thuận này. Mỹ sẵn sàng duy trì liên lạc chặt chẽ với Trung Quốc, cố gắng kí kết và thực hiện thỏa thuận càng sớm càng tốt.

Chủ tịch Tập Cận Bình chỉ ra rằng Trung Quốc và Mỹ đã đạt đến giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Ông Tập cũng đồng ý với nhận định rằng việc kí kết thỏa thuận này có lợi cho Trung Quốc, Mỹ, cũng như hòa bình và thịnh vượng của toàn thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về các hành động gần đây của Mỹ đối với Đài Loan, Hong Kong, Tân Cương và Tây Tạng. Ông Tập coi đây là những hành động “can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc và không có lợi cho sự tin tưởng và hợp tác lẫn nhau”.

Tháng 10 năm nay, chính phủ Mỹ đã liệt 28 thực thể Trung Quốc, trong đó có 6 tập đoàn công nghệ vào danh sách đen thương mại với cáo buộc vi phạm nhân quyền đối với người Hồi thiểu số ở Tân Cương. 

Gần đây hơn, Tổng thống Trump còn kí ban hành hai đạo luật có nội dung ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong, bất chấp sự phản đối gay gắt của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung nhất trí sẽ duy trì liên lạc thường xuyên để phối hợp giải quyết các bất đồng.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump và ông Tập cũng trao đổi quan điểm về tình hình trên Bán đảo Triều Tiên. Ông Tập cho rằng các bên cần tuân thủ định hướng chung về dàn xếp chính trị, hợp tác và duy trì động lực đối thoại.

Qua trang Twitter cá nhân, Tổng thống Trump cũng nói về cuộc điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc:

“Vừa có một cuộc nói chuyện rất tốt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về thỏa thuận thương mại khổng lồ của chúng ta. Trung Quốc đã bắt đầu mua lượng lớn nông sản và nhiều hàng hóa khác. Lễ kí kết chính thức đang được sắp xếp. Còn nói chuyện cả về Triều Tiên - nơi chúng ta đang hợp tác với Trung Quốc và Hong Kong (tiến bộ!)”.

Thông cáo từ Tân Hoa Xã không nhắc tới việc Trung Quốc đã bắt đầu mua nông sản khối lượng lớn như ông Trump nói trên Twitter.

Đức Quyền