Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh tế, NHNN đề nghị các TCTD tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bằng cách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, phí,...
Theo BVSC, trong bối cảnh dịch bệnh có dấu hiệu được kiểm soát, việc tiêm chủng vắc-xin ngừa COVID-19 chuẩn bị được triển khai và lạm phát tăng trở lại, lãi suất huy động nhiều khả năng sẽ có diễn biến tăng trở lại trong thời gian tới.
Trong ba ngày 17/2, 18/2 và 19/2 có tổng cộng hơn 8.500 tỷ đồng chảy ngược về NHNN khi các khoản vay cầm cố trên kênh OMO đáo hạn và không có bất kỳ khoản vay mới nào được thực hiện.
Liên tiếp trong hai ngày 2/2 và 3/2, NHNN đã bơm tổng cộng hơn 20.400 tỷ đồng vào thị trường liên ngân hàng thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá.
Lãi suất liên ngân hàng bật tăng ở các kì hạn ngắn trong tuần vừa qua khi mùa cao điểm thanh toán và chi trả cuối năm đến gần. Lãi suất liên ngân hàng được dự báo sẽ bình ổn trở lại sau kỳ nghỉ Tết.
Fed quyết định giữ lãi suất cận 0% và tiếp tục mua ít nhất 120 tỷ USD trái phiếu mỗi tháng. Đồng thời, NHTW Mỹ nhận định tốc độ phục hồi kinh tế chững lại trong vài tháng gần đây và có khả năng sẽ mất một thời gian dài để đạt được tiến triển đáng kể.
NHNN Chi nhánh Hà Nội cho biết tính đến cuối năm 2020, tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 9,58%, đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động ở mức gần 4 triệu tỷ, tăng 12,91%.
Theo CIEM, tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam có thể đạt 5,98% hoặc 6,46% theo kịch bản tích cực hơn. Mức lạm phát bình quân tương ứng với hai kịch bản ở mức 3,51% và 3,78%.
Trong tuần trước, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng gần 160.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng tăng vọt lên đỉnh lịch sử.