|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Quan chức Fed: Cần nâng lãi suất lên mức trên 5%

20:17 | 05/04/2023
Chia sẻ
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Cleveland, Loretta Mester, ngày 4/4 nhận định Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới, khi có những dấu hiệu cho thấy các vấn đề gần đây của lĩnh vực ngân hàng đã được kiểm soát.

Bà Mester cho rằng, để lạm phát giảm xuống mức 2%, lãi suất có thể tiếp tục tăng trong năm nay, lên mức trên 5%. Việc lãi suất sẽ tăng đến mức nào và trong thời gian bao lâu sẽ phụ thuộc vào lạm phát giảm đến đâu, điều sẽ liên quan đến việc nhu cầu chậm lại ở mức nào, những thách thức về nguồn cung được giải quyết ra sao và sức ép giá cả giảm như thế nào.

Tại cuộc họp hồi tháng Ba, Fed đã nâng lãi suất 25 điểm cơ bản, lên 4,75-5%. Quyết định này chịu tác động từ các vấn đề của lĩnh vực ngân hàng, khi các nhà hoạch định chính sách cho rằng việc thắt chặt các điều kiện tài chính có thể cản trở các hoạt động kinh tế.

Tại cuộc họp, các quan chức Fed đã dự báo thêm một lần tăng lãi suất trong năm nay, khi Fed tiếp tục tăng chi phí đi vay ngắn hạn nhằm kiểm soát lạm phát.

Bà Mester cũng phản bác nhận định Fed sẽ phải hạ lãi suất sớm hơn nhiều so với dự kiến hiện nay. Bà tin rằng các vấn đề của lĩnh vực ngân hàng cuối cùng đã được kiểm soát. Những căng thẳng đã giảm bớt, nhưng Fed tiếp tục thận trọng giám sát tình hình và sẵn sàng thực hiện các biện pháp để đảm bảo sự ổn định tài chính.

Bà Mester nhận định tăng trưởng kinh tế và việc làm sẽ chậm lại, trong khi sức ép lạm phát giảm, từ 5% hiện nay xuống 3,75% trong năm nay và 2% vào năm 2025.

Theo bà, tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại trong năm nay trước khi tăng tốc trong năm tới. Tỷ lệ thất nghiệp hiện ở mức 3,6% sẽ tăng lên 4,5-4,75% vào cuối năm 2023.

Lê Minh (Theo Reuters)

Data Talk | The Catalyst: Mùa BCTC Q4/2025 – Cơ hội nào cho doanh nghiệp có KQKD thực chất?
Mùa báo cáo tài chính quý IV/2025 diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán duy trì trạng thái tích cực và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh phần nào vào giá cổ phiếu. Khi mặt bằng định giá không còn thấp, câu hỏi trọng tâm của thị trường không chỉ là doanh nghiệp “lãi bao nhiêu”, mà là lợi nhuận đến từ đâu và có thể duy trì trong năm 2026 hay không.