Lãi suất liên ngân hàng tăng vọt, NHNN bơm ròng hơn 110.000 tỷ đồng tuần qua
Trong tuần từ 30/3 - 3/4 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục bơm ròng mạnh thanh khoản ra thị trường với hơn 110.000 tỷ, trong khi đó tuần trước đó lượng bơm ròng chỉ hơn 1.600 tỷ và hai tuần trước đó nữa là liên tiếp hút ròng (mỗi phiên hơn 80.000 tỷ được hút về).
Cụ thể trên thị trường mở (OMO), nhà điều hành đã cho các thành viên vay hơn 255.000 tỷ đồng với lãi suất 4,5% trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, trong khi đó khối lượng đáo hạn lên tới gần 146.000 tỷ đồng.
Tổng lượng lưu hành của giấy tờ có giá qua kênh cho vay cầm cố (bơm tiền) lên trên 354.800 tỷ đồng trong khi đó trên kênh tín phiếu tiếp tục không có phát sinh giao dịch mới.
Nhà điều hành bơm ròng mạnh cho thấy thanh khoản trên hệ thống liên ngân hàng đang chịu áp lực lớn. Điều đó được thể hiện rõ hơn khi trong tuần lãi suất liên ngân hàng cũng vọt tăng sau khoản thời gian tạm ổn định trước đó ở vùng xung quanh 5%/năm.
Cụ thể, lãi suất bình quân liên ngân hàng qua đêm ngày 30/3 vọt lên 11,42%, mức cao nhất kể từ 3/2/2026 trở lại đây. Trong cùng ngày, NHNN đã bơm ròng mạnh hơn 31.000 tỷ đồng trên kênh OMO.
Việc bơm ròng thanh khoản được duy trì liên tiếp trong 3 ngày sau đó, với mức bơm ròng kỷ lục ghi nhận trong ngày 4/3 với hơn 44.800 tỷ đồng, cũng là mức cao nhất trong vòng một tháng trở lại đây.
Cuối tuần, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tạm dừng ở mức 8,9%, vẫn là mức cao so với mặt bằng chung trước đó.
Tại họp báo chính phủ thường kỳ ngày 4/4, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết hiện nay diễn biến lãi suất trên thị trường 1 khá áp lực, NHNN mới đây đã ban hành công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường.
"Các ngân hàng cũng phải chủ động cân đối nguồn vốn và sử dụng vốn để đảm bảo thanh khoản và khả năng chi trả của các tổ chức tín dụng và phải công khai các mức lãi suất cho vay để cho khách hàng có thể có thông tin để tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, có biện pháp để đảm bảo không xáo trộn, không làm biến động mặt bằng lãi suất thị trường", Phó Thống đốc cho hay.
Tuy nhiên, Phó Thống đốc cũng khẳng định mặt bằng lãi suất có xu hướng gia tăng và sức ép này đến từ nhiều nguyên nhân.
Thứ nhất là từ huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bởi những sự cạnh tranh giữa các kênh đầu tư khác, dẫn đến lãi suất tiền gửi có xu hướng tăng từ cuối năm 2025 cho đến nay, sau một thời gian duy trì ở mức thấp.
Thứ hai nữa là cân đối vốn, tín dụng tăng cao hơn so với mức độ tăng trưởng của huy động vốn, cho thấy nhu cầu về tín dụng luôn luôn ở mức cao và nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn trong nền kinh tế, đặc biệt là khi chúng ta thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.