Cựu CEO của hãng dịch vụ thanh toán Đức Wirecard đã bị tạm giam tại Munich sau khi số tiền 1,9 tỉ euro (tức 2,1 tỉ USD) biến mất bí ẩn khỏi khối tài sản của công ty.
Phó tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát tiết lộ trên một chương trình phát thanh ở Mỹ những giải pháp khắc phục khó khăn trong đại dịch viêm phổi cấp COVID-19 dù tổn thất kinh doanh lên tới 30%.
Một tòa án đã xoa dịu nỗi đau của các ngân hàng cho chuỗi Luckin Coffee vay tiền với quyết định cho phép họ thanh lí hai quĩ đầu tư thuộc sở hữu của gia đình người sáng lập chuỗi.
Khi các hãng thời trang xa xỉ đăng các bài viết thể hiện sự đoàn kết với các cuộc biểu tình "Black Lives Matters" (Người da đen đáng được sống) trên phương tiện truyền thông, họ đã nhận rất nhiều ý kiến trái chiều.
Danh sách các công ty và tổ chức tuyên bố tạm dừng quảng cáo trên mạng xã hội Facebook và Instagram ngày một dài thêm, sau cuộc biểu tình kéo dài chống phân biệt chủng tộc tại Mỹ.
Chuyên gia cho rằng một số người thiếu trách nhiệm trong việc ghi chỉ số điện, trong khi tỉ lệ sử dụng công tơ điện tử thấp dẫn đến nhiều trường hợp tiền điện tăng bất thường.
CEO của General Electric đã đưa ra dự báo lợi nhuận không mấy khả quan vào cuối tháng 9/2008, do hoạt động yếu kém và biến động thị trường dịch vụ tài chính, nhưng Warren Buffett đã đầu tư tới 3 tỉ USD vào tập đoàn này.
Theo Nokia, kế hoạch cắt giảm nhân viên sẽ tập trung vào bộ phận nghiên cứu và hỗ trợ ở Alcatel-Lucent, như một phần trong nỗ lực cắt giảm chi phí toàn cầu của Nokia từ cuối năm 2018.
Tháng 3 năm nay, Bill Gates đã hoàn tất các thủ tục rời Microsoft để "cống hiến hết mình cho sứ mệnh biến thế giới thành nơi tốt đẹp hơn". Thông báo này à một sự kiện lịch sử, tràn ngập các mặt báo kể cả khi đại dịch COVID-19 đang diễn ra.
Mặc dù Zoom vẫn là ứng dụng nổi bật trong lĩnh vực công nghệ hỗ trợ họp, làm việc, học tập từ xa, cổ phiếu của họ không còn hấp dẫn đối với giới đầu tư như trước đây.
5 năm sau khi khuyến mãi để quảng báo bia mới, doanh số của bia Miller High Life hầu như tăng gấp ba, từ 8,6 triệu lên 23,6 triệu thùng. Đây là hiệu quả ngắn hạn của việc gia tăng sản phẩm.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,52%, cao nhất trong ba năm, phản ánh áp lực thanh khoản và quá trình tái định giá chi phí vốn.