|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã cách li ngay khi nhập cảnh

17:27 | 08/08/2020
Chia sẻ
Chiều 8/8, Sở Y tế Khánh Hòa cho biết trên địa bàn có thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nâng tổng số người dương tính lên 4 trường hợp.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 hiện đang điều trị tại điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là người Việt Nam nhập cảnh từ Mehico ngày 7/8/2020. Hiện sức khỏe hai ca này ổn định, không có có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Khánh Hòa thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đã cách li ngay khi nhập cảnh - Ảnh 1.

Hai ca dương tính mới đã được cách li ngay khi nhập cảnh. (Ảnh: Khải An)

Trước đó, một du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 30/7/2020, có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 2/8/2020. Hiện tại, sức khỏe du học sinh ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở.

Ngoài ra, ngành y tế tỉnh này đã chữa khỏi bệnh cho một bênh nhân dương tính và cho xuất viện vào ngày 4/2/2020.

Theo Sở Y tế Khánh Hòa, đến 11 giờ 00 ngày 8/8/2020, Khánh Hòa đang theo dõi, cách li tập trung 1.207 trường hợp. Trong đó, cách li người Việt Nam về từ Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản là 529 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 449 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Sở Y tế tỉnh này cũng cho biết, tổng số trường hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác thực hiện cách li tại cơ sở y tế, cách li và theo dõi sức khỏe tại nhà là 2.215 trường hợp.

Liên quan đến bệnh nhân 751 ở Hải Dương, toàn tỉnh Khánh Hòa đã cách li 80 trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân này. Các trường hợp F1 trên hiện nay sức khỏe ổn định, không có triệu chứng gì bất thường, đã được lấy mẫu xét nghiệm. Ngành Y tế đang tiếp tục điều tra, xác định thêm các trường hợp khác.

Khải An

Chuyên gia: Ngân hàng cần ‘phanh’ lại khi tín dụng cho vay doanh nghiệp bất động sản đã tăng 24%
Tín dụng bất động sản đang tăng nhanh trở lại, đặc biệt là dòng vốn chảy vào các chủ đầu tư, trong bối cảnh thị trường có dấu hiệu phục hồi rõ nét. Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu không được kiểm soát kịp thời, đà tăng tín dụng quá nhanh có thể khiến thị trường phát triển nóng, làm gia tăng rủi ro cho hệ thống tài chính - ngân hàng và lặp lại những hệ lụy của các chu kỳ trước.