|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa: Công dân về nước phải cách li tập trung, không có ngoại lệ được ở khách sạn

19:55 | 04/08/2020
Chia sẻ
UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết trường hợp công dân Việt Nam về nước phải cách li tập trung theo qui định của Chính phủ, không có trường hợp ngoại lệ được cách li ở khách sạn.

Chiều 4/8, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 nhằm đưa ra các giải pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhất. Trong đó, việc có nhiều công dân Việt Nam từ các nước ngoài đang được Chính phủ tổ chức đưa về nước muốn được cách li tại khách sạn.

Khánh Hòa không có trường hợp ngoại lệ khi cách li y tế - Ảnh 1.

Các chiến sĩ lắp ráp giường tầng tại các cơ sở cách li y tế. (Ảnh: Khải An)

Hiện nay, Khánh Hòa đã có 524 trường hợp từ Đài Loan, Mỹ đưa về cách li tại các doanh trại quân đội và cơ sở y tế. Trong đó, có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 là du học sinh từ Mỹ.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, thời gian tới sẽ đón thêm nhiều chuyến bay đưa các công dân Việt Nam về nước và nhập cảnh tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Theo đó, ngành y tế, công an, quân đội của địa phương này đã chuẩn bị cơ sở vật chất để tiếp nhận thêm 600 trường hợp nói trên.

Ngoài ra, Khánh Hòa còn chuẩn bị gần 2.000 phòng tại các khách sạn lớn, tiêu chuẩn 3-5 sao để làm nơi cách li cho nhóm nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lí doanh nghiệp, lao động tay nghề cao, tổ bay nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cam Ranh trong thời gian dịch bệnh.

Đối với các trường hợp cách li tại doanh trại quân đội và cơ sở y tế được miễn phí theo qui định. Riêng các chuyên gia, doanh nhân người nước ngoài cách li tại các khách sạn thì phải trả phí.

Trong khi đó, nhiều công dân Việt Nam mong muốn được cách li tại các khách sạn vì lo sợ lây chéo khi cách li tập trung. Nhiều doanh nghiệp trong ngành du lịch cũng muốn được chọn làm cơ sở cách li có thu phí để có thêm doanh thu trong mùa dịch.

Khánh Hòa không có trường hợp ngoại lệ khi cách li y tế - Ảnh 2.

11 khách sạn với 1.950 phòng được chọn làm điểm cách li cho người nước ngoài. (Ảnh: Khải An)

Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đối với các chuyên gia, doanh nhân người nước ngoài khi nhập cảnh phải xét nghiệm COVID-19 ở nước sở tại và đã cách li mới được nhập cảnh vào Việt Nam.

"Khi nhập cảnh vào Việt Nam, chúng ta vẫn thận trọng, yêu cầu xét nghiệm và cách li 14 ngày một lần nữa. Đây cũng là nhóm người đã có kiểm soát ban đầu và có khả năng về kinh phí để trả cho dịch vụ tại các khách sạn", ông Tài cho biết.

Riêng các trường hợp là công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về, việc cách li theo qui định với thứ tự ưu tiên người già, phụ nữ mang thai, trẻ em, du học sinh đã tốt nghiệp… Đây là những đối tượng yếu thế, không có khả năng về kinh phí.

"Chính phủ tạo điều kiện để công dân Việt Nam về nước và không phải mất tiền. Thậm chí có trường hợp sau khi cách li còn không có tiền về quê. Đây là đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nên phải cách li ở quân đội mới an toàn", ông Tài cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, khi các công dân Việt Nam về nước đã được mặc bảo hộ và có xét nghiệm COVID-19 ngay sau đó. Các công dân sẽ được bố trí theo sơ đồ, bố trí theo cụm trong các cơ sở quân đội.

Khi phát hiện trường hợp dương tính thì khoanh vùng, cách li và xét nghiệm một lần nữa. Cơ sở quân đội không có phòng riêng. Đây là chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước và thực hiện theo qui định của Chính phủ. Mọi người phải chấp hành nghiêm việc cách li tập trung.

"Các trường hợp là công dân Việt Nam khi về nước không có ngoại lệ, phải cách li tập trung, phù hợp theo luật pháp Việt Nam. Quan điểm của tỉnh là không có trường hợp ngoại lệ. Mặc dù có nhiều ý kiến xin ra ngoài cách li ở các khách sạn, đó là những gia đình có điều kiện nhưng không thể giải quyết", ông Tài cho biết.

Khải An