|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang giờ cao điểm

06:00 | 08/08/2020
Chia sẻ
Hiệp du lịch Nha Trang – Khánh Hòa nhiều lần kiến nghị bãi bỏ việc hạn chế xe ô tô khách trên 29 chỗ ngồi lưu thông vào trung tâm TP Nha Trang vào giờ cao điểm để hỗ trợ ngành du lịch nhưng tỉnh này vẫn thực hiện lệnh cấm.

Ngày 6/2, Chủ tịch TP Nha Trang, Khánh Hòa kí ban hành quyết định về tổ chức phân luồng giao thông, cấm tất cả xe khách 29 chỗ trở lên vào trung tâm TP Nha Trang giờ cao điểm.

Khánh Hòa kiên quyết cấm xe 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang trong khung giờ cao điểm - Ảnh 1.

Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho rằng việc cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang trong khu giờ cao điểm đã ảnh hưởng lớn đến các doanh nghiệp du lịch. (Ảnh: Khải An)

Theo đó, toàn bộ khu vực trung tâm TP Nha Trang, từ phía Đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú ven biển và từ phía Nam sông Cái đến Bắc cầu Bình Tân (đại lộ Nguyễn Tất Thành vào bán đảo, sân bay Cam Ranh) sẽ hạn chế các loại xe khách trên 29 chỗ ngồi trở lên.

Các khung giờ cao điểm cấm lưu thông gồm buổi sáng từ 6h30-8h và chiều từ 16h30-18h30. Quyết định cấm xe khách trên 29 chỗ trở lên vào các khung giờ cao điểm sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 1/3.

Nguyên nhân là do tình trạng ách tắc giao thông tại trung tâm TP Nha Trang ngày một gia tăng khi lượng xe phục vụ khách du lịch đặc biệt là xe 45 chỗ tăng mạnh trong những năm qua.

Tuy nhiên khi lệnh cấm được áp dụng, nhiều doanh nghiệp du lịch đã gặp khó trong việc đón trả khách tại các khách sạn khu vực trung tâm TP Nha Trang.

Khánh Hòa kiên quyết cấm xe 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang trong khung giờ cao điểm - Ảnh 2.

Nhiều doanh nghiệp đã không đưa khách đến Nha Trang vì lệnh cấm xe trên 29 chỗ. (Ảnh: Khải An)

Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa cho biết, bên cạnh lượng khách giảm mạnh do ảnh hưởng dịch COVID-19, các công ty du lịch và lữ hành trong và ngoài tỉnh cũng cho biết lượng khách đến Nha Trang đang có dấu hiện giảm sau việc cấm xe trên 29 chỗ vào giờ cao điểm.

Theo hiệp hội nay, việc cấm xe nói trên gây ra sự khó khăn cho toàn bộ việc đưa đoàn khách có số lượng từ 30-45 khách. Cụ thể là việc đón và tiễn khách đến và đi từ sân bay Cam Ranh trên các chuyến bay trước 8h00 hoặc trước 18h00 cũng như các chuyến tàu đến ga Nha Trang cùng khoảng thời gian trên.

Đơn cử, nếu khách bay từ 9h00 đến 10h00 phải di chuyển lúc 6h30 gây nhiều khó khăn và phát sinh chi phí cho các công ty du lịch.

Bên cạnh đó là lịch đi tham quan của các đoàn khách lưu trú tại các khách sạn thuộc khu vực trung tâm TP cũng bị ảnh hưởng. Hay, các đoàn khách đến Nha Trang bằng đường bộ từ các địa phương khách cũng gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển khi chọn các khách sạn khu trung tâm.

"Gần đây, mắc dù các công ty du lịch, công ty lữ hành dã cố gắng phân chia giờ đi, giờ đến khi vào nội ô TP Nha Trang nhưng cũng khó khắc phục và đã có những đoàn khách phải mệt mỏi chờ đợi trên xe gần 180 phút bên ngoài TP Nha Trang. Việc này gây bức xúc mạnh mẽ đối với du khách.

Khánh Hòa kiên quyết cấm xe 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang trong khung giờ cao điểm - Ảnh 3.

TP Nha Trang thông thoáng hơn khi hạn chế xe trên 29 chỗ lưu thông vào giờ cao điểm (Ảnh: Khải An)

Hệ quả là đã có nhiều công ty du lịch trong nước dần chuyển khách du lịch Nha Trang đi các địa phương khác như Đà Lạt, Qui Nhơn và Tuy Hòa…", đại diện Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa cho hay.

Từ những lí do trên Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa đã kiến nghị các cấp chính quyền bỏ lệnh cấm trên để hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch.

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải Khánh Hòa cho rằng việc triển khai cấm các phương tiện ô tô trên 29 chỗ vào trung tâm TP trong khung giờ cao điểm là đảm bảo đáp ứng hài hòa giữa lợi ích của cộng đồng dân cư đô thị với các hoạt động khác của các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông.

Đồng thời, qui định này góp phần phát triển kinh tế xã hội và xây dựng TP Nha Trang văn minh, thân thiện.

Sau khi xem xét kiến nghị của các bên, mới đây UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất tiếp tục cấm xe trên 29 chỗ vào trung tâm TP Nha Trang theo quyết định của UBND TP Nha Trang ban hành ngày 6/2/2020.

Khải An

Cập nhật kết quả quý I ngân hàng: Techcombank tạm dẫn đầu, LPBank báo lãi tăng mạnh nhất
Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận phân hoá rõ nét, bảng xếp hạng lợi nhuận lại tiếp tục có xáo trộn với sự vươn lên trước của Techcombank.