|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khánh Hòa tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người từ 0h ngày 30/1

16:44 | 29/01/2021
Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng, UBND tỉnh Khánh Hòa áp dụng một phần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, từ 0h ngày 30/1, tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người.

Ngày 29/1, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã chủ trì cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch ở người tỉnh về kiểm tra, rà soát và bàn giải pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (BCĐ).

Tại cuộc họp, các thành viên BCĐ cho biết, hiện nay theo truy vết của Bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa chưa ghi nhận các trường hợp F1, F2 liên quan đến các ca dương tính ở tỉnh Quảng Ninh và Hải Dương.

Khánh Hòa tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người từ 0 giờ 30/1 - Ảnh 1.

Khánh Hòa tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người từ 0 giờ 30/1. (Ảnh: Khải An).

Tuy nhiên, do tính chất giao lưu giữa các tỉnh, thành, TP Nha Trang lại là thành phố du lịch vì thế Khánh Hòa vẫn có nguy cơ cao.

Do đó, để ngăn ngừa dịch bệnh, BCĐ đề nghị nên cho tạm dừng các lễ hội, hoạt động văn hóa, thể thao tập trung đông người ít nhất là trong vòng 10 ngày. Sau đó, tùy tình hình dịch bệnh sẽ cho tổ chức lại hoặc tiếp tục tạm dừng.

Sau khi nghe ý kiến các thành viên BCĐ, ông Đinh Văn Thiệu khẳng định, với tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh hiện nay, UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định áp dụng một phần Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, từ 0h ngày 30/1, tạm dừng tất cả các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung trên 30 người. Đối với những sự kiện cần thiết phải tổ chức thì chỉ phải thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, bố trí nước rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn nhanh, giãn cách đúng quy định.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị toàn tỉnh phải kích hoạt lại toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch; huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân vào cuộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Y tế tiếp tục bám sát căn cứ tình hình dịch bệnh kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh các kịch bản ứng phó phù hợp. Phối hợp với địa phương tăng tốc truy vết các trường hợp về từ vùng dịch; yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện nghiêm công tác sàng lọc, phòng dịch COVID-19, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo bệnh.

Khải An