|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Jollibee mua lại chuỗi Coffee Beans, cạnh tranh trực tiếp cùng Starbucks

21:30 | 24/07/2019
Chia sẻ
Với động thái này, Jollibee đã bước một bước xa hơn vào thị trường chuỗi cà phê tăng trưởng nhanh nhưng cạnh tranh lớn.

Jollibee Foods mới đây tuyên bố sẽ mua lại thương hiệu Coffee Bean and Tea Leaf (CBTL) có trụ sở tại Los Angeles, theo đưa tin từ Nikkei.

Đây là một động thái giúp tập đoàn đồ ăn nhanh lớn nhất Philippines có thể cạnh tranh được với ông lớn Starbucks và công ty quỹ tư nhân với nguồn lực tài chính dồi dào JAB Holdings.

Dù vậy, giới phân tích tỏ ra hoài nghi về khả năng Jollibee có thể vực dậy chuỗi cà phê đang gặp nhiều khó khăn này. Với định giá 350 triệu USD, đây là thương vụ mua lại lớn nhất mà Jollibee từng thực hiện.

Screen Shot 2019-07-24 at 19

(Ảnh: New Straits Times)

CBTL, thuộc sở hữu của International Coffee and Tea, ghi nhận 313 triệu USD doanh thu hồi năm ngoái, trong khi đó giới phân tích ước tính rằng chuỗi này lỗ ròng 21 triệu USD. Hiện tại, CBTL đang hoạt động với gần 1.200 chi nhánh ở 9 quốc gia, 284 trong số đó ở Mỹ.

Jollibee trong khi đó ghi nhận hơn 3 tỉ USD lợi nhuận trong năm ngoái và có khoảng 3.195 cửa hàng trên toàn thế giới tính đến thời điểm tháng 6/2019. Theo Nikkei, thương vụ mua lại này có thể sẽ được hoàn thiện trong vòng 60 ngày tới, tuỳ theo phê duyệt của các cơ quan điều hành Mỹ.

Trong bối cảnh cạnh trang tại thị trường cà phê Mỹ ngày càng khốc liệt, Chủ tịch và người sáng lập Jollibee Tony Chan Caktiong nói rằng việc mở rộng thương hiệu này sẽ tập trung vào thị trường Châu Á.

"Ưu tiên của chúng tôi là đẩy mạnh thương hiệu Coffee Bean and Tea Leaf ở Châu Á bằng cách cải thiện sự phát triển thương hiệu, các chiến dịch marketing và hỗ trợ hệ thống nhượng quyền", Tan Caktiong nói thêm.

Năm ngoái, Jollibee đưa ra quỹ 1 tỉ USD để thực hiện các thương vụ thâu tóm. Hãng này nhắm vào các tài sản giá tốt và có khả năng mở rộng. Jolibee năm ngoái cùng tham gia vào mô hình thức ăn nhanh Mexico với khoản đầu tư 12,4 triệu USD vào Tortas Frontera.

Trong khi đó, hai năm trước, hãng này tìm kiếm cơ hội để thâu tóm chuỗi cà phê Anh Pret A Manger, tuy nhiên sau đó lại để rơi vào tay JAB Holdings với giá 2 tỉ USD.

Andy dela Cruz, một nhà phân tích đang làm việc tại COL Financial, nói rằng việc thâu tóm sẽ củng cố hình ảnh của Jollibee trong thị trường cà phê phát triển nhanh nhưng cạnh tranh lớn. "Họ giờ đã trở thành đối thủ trực tiếp của Starbucks", ông nhận định.

Theo Nikkei, Jollibee sẽ thâu tóm CBTL bằng cách bơm 100 triệu USD vào một công ty tại Singapore và trả phần còn lại bằng tiền mặt. Đối tác của Jollibee tại Việt Nam là Công ty Cổ phần Việt Thái Quốc dự kiến sẽ chiếm 20% cổ phần trong công ty này.

Thái Sơn