|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Italy đã có thủ tướng mới sau gần 3 tháng vô chính phủ

22:06 | 01/06/2018
Chia sẻ
Giáo sư luật 53 tuổi Giuseppe Conte vừa tuyên thệ nhậm chức và trở thành thủ tướng thứ 58 của Cộng hòa Italy.
italy da co thu tuong moi sau gan 3 thang vo chinh phu Italy sẽ có chính phủ mới trong ngày 1/6
italy da co thu tuong moi sau gan 3 thang vo chinh phu Cái giá Italy phải trả cho bế tắc chính trị đắt đến mức nào?

Ông Giuseppe Conte vừa tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Italy, chấm dứt nhiều tháng khủng hoảng chính trị làm náo động thị trường tài chính toàn cầu và khiến các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU) bất an.

italy da co thu tuong moi sau gan 3 thang vo chinh phu
Tổng thống Sergio Mattarella bắt tay tân Thủ tướng Giuseppe Conte trong lễ nhậm chức tại Điện Quirinal, Rome. Nguồn: Remo Casilli/Reuters.

Italy rơi vào tình trạng vô chính phủ từ khi cuộc bầu cử ngày 4/3 không xác định được người chiến thắng áp đảo. Đảng cực hữu Lega Nord (Northern League) và đảng dân túy Phong trào 5 Sao đã nỗ lực thành lập chính phủ liên minh sau khi Phong trào 5 Sao không thể lập liên minh với Đảng Dân chủ.

Tổng thống Sergio Mattarella cuối tuần trước đã từ chối đề xuất thành lập chính phủ do ông Conte đứng đầu. Ông Mattarella không chấp thuận đề cử ông Paolo Savona – một người theo chủ nghĩa hoài nghi châu Âu và chống đồng tiền chung euro, giữ chức bộ trưởng kinh tế. Lần này, vị giáo sư kinh tế Giovanni Tria đã được đề xuất thay thế ông Savona và được Tổng thống Mattarella phê chuẩn vào ngày 31/5.

Ông Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Lega, sẽ giữ chức phó thủ tướng kiêm bộ trưởng nội vụ, trong khi nhà lãnh đạo Phong trào 5 Sao Luigi Di Maio sẽ đồng giữ chức phó thủ tướng.

Sau khi tân thủ tướng Italy tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk chúc mừng ông Conte nhưng "dằn mặt" rằng EU cần "sự thống nhất và đoàn kết hơn bao giờ hết". "Tôi có niềm tin vững chắc rằng cộng đồng chúng ta sẽ phát triển vững mạnh nếu dựa trên đối thoại tôn trọng và hợp tác chân thành, mà tôi sẽ làm hết sức để đảm bảo", ông Tusk nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker cho biết EU sẽ "luôn sát cánh cùng Italy trên con đường cải cách" và sẽ hoan nghênh bất kỳ đề xuất nào của chính phủ mới về việc cải tổ EU.

Xem thêm

Trường Giang