Chính phủ liên minh dân túy của Italy sẽ tuyên thệ trong ngày hôm nay (1/6), kết thúc nhiều tháng bế tắc chính trị tại nền kinh tế lớn thứ ba khu vực sử dụng đồng tiền chung euro.
Gần 10 năm sau khi cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp khiến thị trường toàn cầu chao đảo, bế tắc chính trị tại Italy lại làm dấy lên nỗi lo sợ về tương lai của hệ thống tài chính châu Âu và đồng tiền chung euro.
Phong trào 5 Sao và đảng Lega của Italy đã đề cử vị giáo sư Giuseppe Conte ngồi vào chiếc ghế thủ tướng tiếp theo của nước này. Thế nhưng, có thể rất nhiều người chưa từng nghe tên ông.
Từ 1/7, nhà điều hành sẽ nới quy định tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 40%, đây được đánh giá là một động thái hỗ trợ cho tăng trưởng tín dụng trong bối cảnh hiện tại.