|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

IEA: Tăng trưởng nhu cầu khí đốt sẽ chậm lại trong 3 năm tới

17:30 | 11/10/2023
Chia sẻ
Báo cáo thị trường trung hạn mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu khí đốt của các nền kinh tế mới nổi dự kiến tăng trong thời gian tới. Trong khi đó, nguồn cung LNG mới có khả năng giảm bớt căng thẳng thị trường sau năm 2025.

 

Theo dự báo trung hạn mới của IEA, sau một thập kỷ mở rộng chưa từng có, tăng trưởng nhu cầu khí đốt tự nhiên toàn cầu dự kiến sẽ chậm lại trong những năm tới do mức tiêu thụ giảm ở các nền kinh tế phát triển. 

Nhu cầu khí đốt toàn cầu có thể tăng trưởng trung bình 1,6%/năm trong giai đoạn 2022 - 2026, giảm so với mức trung bình 2,5%/năm trong giai đoạn 2017-2021. 

Báo cáo lưu ý rằng sự xuất hiện của cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu vào năm 2022, do cuộc xung đột Nga - Ukraine, đã mở ra một kỷ nguyên khác cho thị trường khí đốt toàn cầu sau thập kỷ tăng trưởng mạnh từ năm 2011 đến năm 2021.

Nhu cầu khí đốt nói chung từ các thị trường phát triển ở Châu Á Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ đạt đỉnh điểm vào năm 2021 và được dự báo sẽ giảm 1% mỗi năm cho đến năm 2026. 

Việc tăng tốc triển khai năng lượng tái tạo và cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng là một trong những động lực chính dẫn đến xu hướng giảm giá khí đốt tự nhiên tại các thị trường này. 

Đối với châu Âu, việc mất nguồn khí đốt từ Nga đã buộc các chính phủ phải tìm kiếm giải pháp thay thế để duy trì an ninh năng lượng.

Nhu cầu giảm ở các nền kinh tế phát triển trên toàn thế giới, tập hợp các quốc gia chiếm gần một nửa lượng tiêu thụ khí đốt toàn cầu, đồng nghĩa với việc tăng trưởng sẽ tập trung cao độ ở các thị trường châu Á đang phát triển nhanh cũng như một số nền kinh tế giàu khí đốt ở Trung Đông và Châu Phi. 

Chỉ riêng Trung Quốc dự kiến sẽ chiếm gần một nửa tổng mức tăng trưởng nhu cầu khí đốt toàn cầu từ năm 2022 đến năm 2026. Trung Quốc sẽ dựa vào nhiên liệu này để phục vụ sản xuất công nghiệp, ngành điện và khu vực đô thị.

Việc tăng công suất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mới được đưa vào sử dụng dự kiến sẽ ảnh hưởng đến động lực thị trường vào năm 2025 và 2026 bằng cách giảm bớt căng thẳng nguồn cung. 

Công suất LNG toàn cầu dự kiến tăng 25% từ năm 2022 đến năm 2026, với việc Mỹ củng cố vị thế là nhà xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới thông qua việc xây dựng các nhà máy hóa lỏng mới. 

Sự tăng trưởng trong nguồn cung LNG báo hiệu sự chuyển dịch sang thị trường khí đốt toàn cầu hóa hơn. Điều này sẽ cải thiện khả năng ứng phó với cú sốc cung - cầu của người tiêu dùng và nhà cung cấp hơn. 

“Sau giai đoạn hoàng kim từ năm 2011 đến năm 2021, thị trường khí đốt thế giới đã bước vào một thời kỳ mới và bất ổn hơn. Theo đó, tốc độ tăng trưởng chậm hơn và biến động cao hơn và có thể dẫn đến nhu cầu toàn cầu đạt đỉnh vào cuối thập kỷ này” ông Keisuke Sadamori, Giám đốc An ninh và Thị trường Năng lượng của IEA cho biết. 

Ông kỳ vọng công suất LNG mới sẽ tăng đáng kể trong những năm tới, điều này sẽ giảm bớt một số lo ngại về thắt chặt và an ninh nguồn cung mà các thị trường đang gặp phải kể từ khi Nga bắt đầu hạn chế nguồn cung vào năm 2021.

Trong khi giá khí đốt tự nhiên giảm trong 9 tháng năm nay, vẫn còn đó sự bất ổn và rủi ro cho mùa đông sắp tới ở Bắc bán cầu. Nhu cầu giảm mạnh ở châu Âu và một số thị trường châu Á đã giúp giảm căng thẳng, nhưng nguồn cung vẫn khan hiếm.

Nguồn cung LNG tăng không đủ để bù đắp sự sụt giảm mạnh trong việc vận chuyển khí đốt qua đường ống từ Nga sang châu Âu. Do đó, nguy cơ biến động giá cả, đặc biệt trong trường hợp mùa đông lạnh giá, là nguyên nhân gây lo ngại.

Các kho dự trữ khí đốt của châu Âu bước vào mùa sưởi ấm mùa đông với 96% công suất. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo giá cả ổn định trong suốt mùa đông, đặc biệt trong trường hợp thời tiết rất lạnh.

H.Mĩ